Từ điển Oxford vừa thêm kính ngữ "Mx" dành cho người không phải "Mr" hay "Mrs"

02/09/2015 11:12 AM | Sống

"Ngôn ngữ phải thay đổi để phù hợp với con người, chứ ngôn ngữ không thể quyết định bản chất của con người"

Từ điển tiếng Anh Oxford (OED) vừa thêm vào  kính ngữ "Mx", bên cạnh những từ thông thuộc dành cho phụ nữ và đàn ông hiện nay như Mr, Mrs, Ms hay Miss. Mx giới thiệu những người chuyển giới hoặc những người không muốn rõ giới tính của mình.

Trả lời từ Sunday Times, Jonathan Dent, trợ lý biên tập của OED cho biết, kính ngữ trên sẽ lần đầu tiên được áp dụng như một sự bổ sung trong việc xác định giới tính.

"Ngôn ngữ phải thay đổi để phù hợp với con người, chứ ngôn ngữ không thể quyết định bản chất của con người", Dent chia sẻ.

Hàng năm, những từ mới và định nghĩa từ mới sẽ được bổ sung vào từ điển của Oxford dựa trên mức độ phổ biến nó đang được dùng. Kính ngữ Mx hiện đã được dùng trong khá nhiều văn bản chính thức trong vòng 2 năm qua, được ghi trên bằng lái hay tài khoản ngân hàng.

Một lượng lớn các ngân hàng hiện đã bổ sung từ Mx vào trong lựa chọn giới tính cho khách hàng. Chẳng hạn, Royal Bank của Scotland cũng đã bổ sung kính ngữ này vào năm ngoái.

Hoài An

Cùng chuyên mục
XEM