Triều Tiên 'mơ' lãi khủng từ khu trượt tuyết 'đẳng cấp thế giới'

15/08/2013 08:27 AM | Sống

Triều Tiên dự kiến sẽ thu 62,5 triệu USD/năm từ khu trượt tuyết "đẳng cấp thế giới" Masikryong đang xây dựng.

Triều Tiên đang hy vọng sẽ thu hút 5000 du khách một ngày tới khu trượt tuyết “đẳng cấp thế giới” mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang hối thúc binh lính nước này xây dựng để thu về 62,5 triệu USD mỗi năm cho Triều Tiên.

Khu trượt tuyết này tọa lạc ở núi Masikryong cao 768 mét trên mực nước biển ở vùng Munchon, tỉnh Kangwon.

Một tài liệu quy hoạch của Bộ Thể thao Triều Tiên và Ủy ban nhân dân tỉnh Kangwon cho biết: “Du khách từ các tỉnh lân cận sẽ là những khách hàng chính, tiếp sau đó là các du khách quốc tế từ các quốc gia láng giềng.”

Tài liệu này chỉ rõ: “Bằng cách thu phí 50 USD mỗi người (trong 250 ngày mỗi năm), UBND tỉnh Kangwon và Bộ Thể thao sẽ thu về 63,5 triệu USD mỗi năm từ khu trượt tuyết này, trong đó lợi nhuận sẽ là 43,75 triệu USD.”

Để tăng lợi nhuận, Triều Tiên dự định sẽ “tổ chức các cuộc thi trượt tuyết châu Á hoặc quốc tế hay mời những người đam mê môn thể thao trượt tuyết tới tham gia các trận đua tài bán vé”.

Theo tài liệu này, Triều Tiên có kế hoạch “thuyết phục nhà đầu tư nước ngoài góp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu trượt tuyết, trong đó có các đường trượt, các tổ hợp giải trí và công nghệ vận hành”.

 - 2

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo xây dựng khu trượt tuyết

Từ đó, Triều Tiên hy vọng khu trượt tuyết Masikryong sẽ tăng tối đa hiệu quả đầu tư bằng cách áp dụng công nghệ tái thu hồi năng lượng và chiến lược hoạt động ổn định.

Tuy nhiên nhiều người đặt câu hỏi liệu kỳ vọng rằng hàng ngàn người Triều Tiên sẽ đến khu trượt tuyết này hàng ngày với mức phí 50 USD một lần có thực tế hay không khi thu nhập bình quân của người dân Triều Tiên chỉ vào khoảng 1.800 USD/năm.

Một chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên tên là Chris Green cho rằng dự án này chỉ là một “chiếc bánh vẽ”. Ông cho rằng mục đích xây dựng khu trượt tuyết này của Triều Tiên là nhằm thể hiện cho người dân thấy rằng đất nước mình cũng ngang tầm như Hàn Quốc hay Trung Quốc trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2018.

Theo Trí Dũng 

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM