Tin vui cho người dùng đồ hiệu ở Việt Nam

26/11/2015 09:00 AM | Sống

Từ giày đến túi và các đồ da của các thương hiệu Chanel, Hermes, LV, Dior hay Gucci, Ferragamo, D&G, Prada cho tới Coach hay Burbery sẽ được phục hồi, thay mới với các nguyên liệu sản xuất tại Italy, Anh, Pháp.

Đó là những điều mà Clason mang đến cho người dùng giày & đồ da chính hãng ở Việt Nam.

Nhân dịp Clason đưa vào hoạt động xưởng dịch vụ của Clason rộng trên 300 m2 tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, chúng tôi đã có dịp phỏng vấn Giám đốc Clason-Hà Nội, chị Nguyễn Huyền Trang về Clason, về dịch vụ chăm sóc sau bán hàng của Clason, về giá cả dịch vụ Clason.

Đâu là nền tảng cho dịch vụ Clason?

Clason mới bước sang tuổi thứ 3, là lĩnh vực kinh doanh non trẻ nhất của công ty Trường Thi Inc. Trẻ, nhưng Clason kế thừa 3 nền tảng quan trọng nhất của công ty mẹ, Trường Thi là nhà tổng thầu chuyên cung cấp các nhà máy giày theo công nghệ Goodyearwelted, nên Clason được Trường Thi trang bị những loại máy móc thiết bị tốt nhất của tập đoàn Torielli S.P.A -Italy sản xuất.

Thứ 2, Trường Thi cũng vận hành một nhà máy giày và đồ da cao cấp, chuyên sản xuất đồ da và giày Goodyearwelted. Nên Clason kế thừa hoàn toàn kinh nghiệm về làm giày và túi.

Thứ 3, Bản thân Clason từ khi ra đời năm 2009 là nhà nhập khẩu và kinh doanh da cao cấp đứng đầu tại Việt Nam, là bạn hàng của nhiều hãng danh tiếng nhất thế giới như D‘Annonay, công ty con thuộc Hermes, da của Roux SA công ty con của Louis Vuitton Moet Hennessy. Đây chính là những tên tuổi cung cấp da cho Hermes, Chanel hay Louis Vuitton của Pháp. Chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về da và các loại da.

Trong kho của chúng tôi có hàng nghìn mét vuông da cao cấp trên 400 loại loại nguyên liệu của Pháp, Italy như màu nhuộm. Hơn 20 loại kem các loại phù hợp từng loại da, pate, xi carnauba, các chất phủ bóng mờ, siêu bóng, các chất làm sạch da cũng có trên 20 loại phù hợp cho từng loại da từ da lộn tới da nguyên cật.

Năm 2013, cửa hàng dịch vụ sau bán hàng Clason đầu tiên khai trương, những thế mạnh từ nguyên liệu và hiểu biết về da cao cấp, về sản suất giày và đồ da cao cấp được kế thừa để vận hành hệ thống dịch vụ. Chúng tôi không cần đầu tư lớn hay chuẩn bị nhiều về kỹ thuật vì đây là sở trường của chúng tôi.

Ngoài kinh nghiệm và kiến thức, dịch vụ Clason còn có gì khác biệt và có uy tín như hiện nay?

“sự kết nối” và tinh thần phục vụ, chúng tôi có những nhà cung cấp nguyên liệu của Italy và châu Âu. Nguyên liệu không cứ sản xuất ở Italy hay châu Âu là tốt. Clason biết nhà sản xuất nào là tốt nhất trong lĩnh vực của họ. Clason phải chọn những nhà sản xuất danh tiếng nhất cho khách hàng tại Việt Nam.

Các loại kem nền, kem dưỡng, màu của hãng MOVI - Italy và Cirage Philippe của Pháp, đó là tên tuổi đứng hàng đầu ở Italy và châu Âu trong phân khúc nguyên liệu chăm sóc túi và đồ da. Đế cao su cho giày nam và nữ từ các hãng Ilga Gomma của Italy hay Dinite của Anh. Đế da cho giày nam và nữ là các sản phẩm của nhà sản xuất uy tín nhất châu Âu, Bisonte S.p.a của Italy.

Xin chị giới thiệu về khía cạnh mà khách hàng rất quan tâm là giá cả

Với dịch vụ chăm sóc tại Clason nguyên liệu chiếm tỉ lệ lớn nhất, vì vậy giá dịch vụ rất hợp lý với đại đa số khác hàng Việt Nam. Một đôi giày nam hoặc nữ với gói dịch vụ phục hồi chỉ từ 180.000, thay thế đinh gót cho giày nữ hay dán đế cao su, đều được sản xuất tại Italy hoặc Anh cũng chỉ từ 290.000 đ. Đế cao su để dán đế đủ các màu của nhà sản xuất danh tiếng nhất Italy Ilga gomma, chỉ dầy 1,2mm.

Một gói dịch vụ chăm sóc cho túi cỡ trung, chỉ từ 750.000 không phân biệt thương hiệu hay giá trị của túi, kể cả với Hermes Birkin. Với chăm sóc túi làm từ da cừu, da bò sát như rắn, có phức tạp hơn về mặt nguyên liệu và quy trình nhưng giá cho một lần làm dịch vụ cũng chỉ từ 950.000.

Với Clason, thì giờ đây khách hàng Việt Nam cũng đã được cung cấp chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn cao, tin cậy.

Clason - dịch vụ chăm sóc giày & đồ da chuyên nghiệp, là thành quả hợp tác giữa Trường Thi Corp với sự trợ giúp kỹ thuật từ hãng Fratelli Srl của Italy, hãng quản lý hệ thống chăm sóc giày và đồ da MOVI lớn nhất của Italy – với 2 cửa hàng tại:

63 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

68c Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

http://clason.vn

A.D

Cùng chuyên mục
XEM