Sau 40 năm, lần đầu tiên người dân được chụp ảnh tự sướng tại Nhà Trắng

04/07/2015 12:53 PM | Sống

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 năm nay chính quyền Mỹ đã cho phép khách du lịch (dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên) vào chụp ảnh bên trong Nhà Trắng.

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 năm nay chính quyền Mỹ đã cho phép khách du lịch (dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên) vào chụp ảnh bên trong Nhà Trắng. Lệnh cấm chụp hình bị gở bỏ sau 40 năm khiến nhiều du khách có cơ hội chụp ảnh nơi ở và làm việc của Tống thống Mỹ khi đến tham quan tại đây.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ:" Bắt đầu từ hôm nay (2/7), du khách được chụp ảnh suốt chuyến du lịch tham quan Nhà Trắng và được phép lưu giữ những kỷ niệm này suốt đời".

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã đăng tải một đoạn video lên trang Twitter của mình để chia sẻ với mọi người về quy định mới này.

Tất nhiên, vẫn có một số quy định cụ thể xung quanh việc sử dụng máy ảnh trong Nhà Trắng như du khách chỉ được dùng smartphone, máy ảnh compact với ống kính không quá 3 inch và quan trọng nhất là "không làm ảnh hưởng đến người khác".

Một số thiết bị vẫn bị cấm trong tour du lịch Nhà Trắng như máy quay phim, máy ảnh với ống kính có thể tháo rời, máy tính bảng, giá đỡ ba chân… và tất nhiên là cả việc mở đèn flash khi chụp ảnh.

Cùng chuyên mục
XEM