Nữ thực tập viên gợi cảm ở Thung lũng Silicon trở thành ứng viên Hoa hậu Mỹ

05/07/2013 20:27 PM | Sống

Cuối tuần qua, cô sinh viên 21 tuổi tốt nghiệp trường Standford và đang thực tập tại Dropbox vừa giành được vương miện Hoa hậu bang California. Cô gái này cũng từng là Hoa khôi của Thung lũng Silicon.

Vậy nữ hoàng sắc đẹp của Dropbox là ai?

Crystal Lee là sinh viên 21 tuổi của Đại học Stanford. Cô cũng là một thành viên trong Hội nữ sinh Delta Delta Delta. 

Delta Delta Delta (ΔΔΔ): còn có tên là Tri Delta, là một Hội nữ sinh quốc tế được thành lập vào ngày 27/11/1888 tại Đại học Boston, Mỹ. 

Với hơn 200.000 thành viên nữ, Tri Delta là hội nhóm lớn nhất của Tổ chức The National Panhellenic Conference. Tổ chức này bảo trợ cho 26 hội nữ sinh trên toàn Bắc Mỹ, sở hữu lượng thành viên lên đến hơn 4 triệu nữ sinh tại hàng trăm trường đại học và cao đẳng ở Mỹ và Canada.

Lee cho biết cô từng cảm thấy ngại ngùng khi mới lớn. Những cô bạn gái cùng lớp dường như luôn muốn trở nên giống cô. Ở trường, Lee từng được bình chọn là người ăn mặc đẹp nhất, có nụ cười đẹp nhất và có nhiều khả năng trở thành lãnh đạo nhất. 


Ở trường Standford, Lee nhận bằng Cử nhân Sinh học và Thạc sĩ Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông. Cô cũng từng học khiêu vũ tại Trường Nghệ thuật Ruth Asawa trước khi vào nhập học tại Stanford.


Lee từng muốn trở thành một nhà báo trong lĩnh vực truyền hình, nhưng cũng giống với nhiều công dân ở San Francisco, hiện cô đang làm việc trong ngành công nghệ cao.

Lee sinh ra và lớn lên ở San Francisco. Cô từng nhận vương miện Hoa khôi Thung lũng Silicon và thứ 7 tuần trước đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu bang California.

Tân hoa hậu California Crystal Lee chụp ảnh cùng với Leah, cựu Hoa hậu California 2012.


Lee đam mê công nghệ. Cô đang là thực tập sinh trong nhóm User Operations tại Dropbox. Đây là bức ảnh cô chụp chiếc đồng hồ Pebble của một người bạn.

(Bộ phận User Operations trong các công ty công nghệ: Thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động của người dùng sản phẩm như phân tích hành vi người dùng, cách họ tương tác với các sản phẩm, đưa ra giải pháp cho các vấn đề mà họ gặp phải...)

Từ vị thế của một Hoa hậu Mỹ, Lee có thể hỗ trợ cho nhóm S.T.E.M (Science, Technology, Engineering and Math), dành cho những cô gái hoạt động trong các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học.


Nếu Lee có thể làm thật tốt một việc, cô nói rằng mình muốn nói được thành thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thật tuyệt vời khi có thể "giao tiếp với mọi người từ tất cả mọi nơi trên thế giới".


Trong cuộc sống riêng của mình, Lee còn là một vũ công. Cô là một nữ diễn viên múa ballet tài năng. Ngoài ra, cô còn có tài năng kỳ quặc và bí ẩn khác...
 

Đó là khớp nối hai cánh tay của cô ấy có thể gập lại cả 2 phía, bởi vậy Lee có thể lắc tay qua lại cả 2 bên mà hầu hết mọi người đều không thể làm được.

Lee được trao vương miện Hoa hậu California vào thứ 7 tuần trước và sẽ phải cạnh tranh trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ sắp tới. Ngoài vương miện, cô còn được trao suất học bổng 12.000 USD.


"Tôi quá đỗi vui mừng, biết ơn, mãn nguyện, choáng ngợp và vô cùng trân trọng", Lee đã nói vậy sau khi nhận vương miện Hoa hậu California. 


Thùy Phương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM