Những kiểu mừng ngày độc lập của dân Mỹ

04/07/2013 21:00 PM | Sống

Ngày 4/7 ở Mỹ thường có hàng loạt cuộc diễu hành, pháo hoa, nướng thịt và thi bóng chày tự phát. Gia đình, bạn bè, hàng xóm thường tụ họp để ăn uống, trò chuyện và đốt pháo hoa.

Ngày hội này chính thức được tạo lập vào năm 1914 dù truyền thống mừng ngày độc lập của Mỹ có từ những năm 1700 cùng với cuộc cách mạng Mỹ. Tất cả bắt đầu vào 2/7/1776, Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ Độc lập khỏi Anh và Tuyên ngôn Độc lập được các đại biểu thông qua hai ngày sau đó. Việc này xuất phát từ một trận chiến kéo dài từ 1775 tới 1783 khi Anh rút khỏi thuộc địa Mỹ, để Mỹ trở thành một quốc gia độc lập.

Kể từ đó, người dân vẫn luôn ghi nhớ trận chiến trên, những người đã hy sinh, sức mạnh và sự dũng cảm của những người sáng lập để đất nước được độc lập. Kể từ đó, cho dù đó là ngày nghỉ chính thức hay không thì dân Mỹ vẫn coi 4/7 là ngày độc lập.

Để chào mừng ngày 4/7, dân Mỹ thường ăn mừng theo những cách sau:

Diễu hành

4/7, độc lập, Mỹ

Nướng thịt

4/7, độc lập, Mỹ

Mua pháo hoa

4/7, độc lập, Mỹ

Đi xem bắn pháo hoa.

4/7, độc lập, Mỹ

Ăn kem.

4/7, độc lập, Mỹ

Treo cờ

4/7, độc lập, Mỹ

Tổ chức các lễ hội như hội ẩm thực, hội thi xe cổ

4/7, độc lập, Mỹ

Thi ăn

4/7, độc lập, Mỹ

  • Theo Hoài Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM