Nếu muốn ngắm xe đẹp, hãy đến với Pebble Beach 2015!

27/08/2015 13:59 PM | Sống

Cùng chiêm ngưỡng 17 chiếc xế “khủng” tuyệt đẹp trong sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance năm nay.

Hàng năm cứ đến tháng 8 là dân mê xe lại hào hứng chào đón “thế vận hội” xe hơi Pebble Beach Concours d'Elegance. Ban đầu là một sự kiện xã hội nhỏ kết hợp với một cuộc đua đường trường qua rừng thông và cây bách của Pebble Beach, Pebble Beach Concours đã trở thành nơi cạnh tranh và “đọ” độ sang trọng và quý hiếm của những nhà sưu tập xe hàng đầu trên thế giới.

Tại lễ hội xe hơi Pebble Beach Concours d'Elegance năm 2015 vừa diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 8 tại California, Mỹ, hàng trăm chiếc xe đã hội tụ tranh tài và giải thưởng cao nhất đã thuộc về con xế 1924 Isotta Fraschini Tipo 8A. Hãy cùng Cafebiz điểm danh những chiếc xe hàng “khủng” mỗi năm chỉ được thấy một lần.

 

“Dung nhan” quán quân của Pebble Beach Concours d'Elegance 2015 – chiếc xế 1924 Isotta Fraschini Tipo 8A tuyệt đẹp này thuộc sở hữu của Jim Patterson đến từ Louisville. Trong suốt cuộc đời mình, chiếc xe mới chỉ qua tay 4 vị chủ sở hữu.

Nguồn ảnh: Davi--ơd Paul Morris / Bloomberg

 

Dòng xe thể thao Ferraris xếp thứ 7 trong top 10 thương hiệu xe bán chạy nhất các cuộc đấu giá cuối tuần. Chiếc xe trong ảnh là chiếc A 1966 Ferrari 275 GTB/C Saglietti Berlinetta.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

1955 Mercedes-Benz 300 SLR – Là dòng xe đua thể thao được sản xuất theo công nghệ kết hợp giữa dòng xe 1952 SL 300 và xe đua công thức 1. Có động cơ của xe đua công thức một, M 196R và có vận tốc lên tới 310 mã lực. Ngày nay, , chiếc xe này vẫn được coi là một trong những chiếc xe đua mang tính biểu tượng nhất của mọi thời đại.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

Một chiếc Abarth 1100 Sport Ghia Coupé khá hiếm đời 1953.

Mặc dù không mấy nổi tiếng về thương hiệu, nhưng độ hiếm của chiếc xe cũng thu hút không ít sự chú ý của dân mê xe.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

Chiếc 1905 Pope-Toledo Type IV Roi des Belges Tonneau này được coi là chiếc xe cổ nhất được triển lãm tại Concours năm nay. Mặc dù cổ nhất nhưng được bão dưỡng tốt nên chiếc xe vẫn rất "mượt".

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

Trong ảnh là “người anh em” của con “Mẹc” 300 SLR - 1955 Daimler Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.

Đây được coi là một trong những chiếc xe mang tính chất biểu tượng của thời đại.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

Chiếc Alfa Romeo 6C 2300 B MM Touring Style Spider Corsa đời 1938.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

Một sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại, “người anh em” của Pope-Toledo Type IV được sản xuất sớm hơn một năm. Trong ảnh là chiếc xe 1904 Pope-Toledo Type IV Rear Entrance Tonneau. Riêng ngày Chủ nhật 16/8, đã có khoảng 20 nghìn người tham quan.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

Trng ảnh là chiếc 1964 Ferrari Scaglietti 250LM Berlinetta, một trong những mẫu xe đua dòng Ferrari bán chạy nhất mọi thời đại.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

Chiếc xe được ví như “kỵ sĩ trắng” này là chiếc 1931 Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Touring "Flying Star" Spider.

Trong suốt gần 1 tuần diễn ra sự kiện (bao gồm các hoạt động bên lề như triển lãm xe, đua xe, đấu giá xe, và cuộc thi chọn “nam vương” xe, đã có khoảng 85 nghìn người tham dự.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

Chiếc 1939 Bugatti Type 57C Vanvooren Cabriole. Đây là một trong những dòng xe cổ điển nổi tiếng của Bugatti.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

Chiếc 1954 Arnolt-Bristol Bertone Bolide Deluxe màu đỏ này được coi là biểu tượng của sự kiện triển lãm xe thường niên Concours. Từ cách đây 6 thập niên, chiếc xe đã tham gia trong đường đua thân thiện dài 17 dặm dọc theo Pebble Beach.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

 

Người tham dự tập trung rất đông trên sân golf vào những ngày cao điểm của sự kiện. Tổng doanh số bán xe năm nay lên tới khoảng 400 triệu đô la.

 

Chiếc A 1917 Moon 6-45 Roadster

 

Chiếc Class M-2 Ferrari. Chiếc xe này còn hiếm hơn cả hai dòng 250 SWB và LWB.

 

Trong ảnh là chiếc 1914 Rolls-Royce Silver Ghost Kellner Torpedo Phaeton.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, hãng Rolls-Royce đã đầu tư một căn biệt thự triệu đô, mặt tiền hướng ra biển Đại Tây Dương.

 

1956 Jaguar D Type Sports Racer

Dòng Jaguar là dòng xe đua đứng thứ 2 về uy tín và được các nhà sưu tập xe săn lùng chỉ sau Ferraris.

Nguồn ảnh: David Paul Morris / Bloomberg

Thụy Dương

Cùng chuyên mục
XEM