Mãn nhãn với màn "đọ dáng" của 2 siêu du thuyền

03/01/2013 16:11 PM | Sống

2 trong số những siêu du thuyền đẹp nhất thế giới đã có mặt tại đảo St Barts ở Caribbean: 1 chiếc của tỷ phú Nga Abramovich, chiếc kia là của Thủ tướng Qatar.

Roman Abramovich, ông chủ của CLB bóng đá Chelsea đã quá quen với việc có được những gì tốt nhất. Tuy nhiên trong chuyến đi tới đảo St Barts đón năm mới vừa qua, ông đã buộc phải đậu du thuyền của mình tại vị trí không phải thuận tiện nhất. 

Hai siêu du thuyền đọ dáng
Hai siêu du thuyền đọ dáng

Lí do là chiếc Eclipse của ông đã đến sau chiếc siêu du thuyền Al Mirqab của tỷ phú Trung Đông và cũng là Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Vì vậy du thuyền của tỷ phú Nga phải neo ở vị trí cạnh đó. Ngoài ra vị Thủ tướng Qatar cũng là khách mời của ông Abramovich trong buổi tiệc năm mới thường niên.

Cũng nhờ vậy người dân trên đảo được dịp chiêm ngưỡng và so sánh những món đồ chơi đắt giá bậc nhất thế giới của hai vị tỷ phú cũng như những môtô nước và cả trực thăng đậu trên hai du thuyền này.

Xét về chiều dài, rõ ràng chiếc Eclipse của Abramovich vượt trội đối thủ đối thủ khi dài hơn tới trên 30m. Thực tế Eclipse là du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới với mức giá ước tính 1,6 tỷ USD. Dù vậy thì với chiều dài 133m, du thuyền của ông Al Thani vẫn “ăn đứt” chiều dài một sân bóng đá.

Ngoài ra chiếc du thuyền Al Mirqab cũng có thiết kế rất bắt mắt, xứng với danh hiệu du thuyền đẹp thứ nhì thế giới sau khi được đóng năm 2008. Trên du thuyền này đủ chỗ cho 24 hành khách với 10 phòng khách hạng sang và 2 phòng VIP. Ngoài ra còn có thêm 55 phòng cho các nhân viên phục vụ. Các phòng hạng sang rộng hơn và đều có phòng tắm, phòng khách và phòng ngủ riêng khép kín bên trong.

Tất nhiên trên Al Mirqab còn có các khu vực giải trí như một rạp chiếu phim, các quầy bar ngoài trời, bể bơi trong du thuyền, bể tắm nước nóng ngoài trời, nơi tắm nắng và một bãi đáp trực thăng. Kèm theo là nhiều trang thiết bị giải trí dưới nước cùng rất nhiều mô tô nước.
Hai siêu du thuyền đọ dáng

Ở phía bên kia, du thuyền của tỷ phú Abramovich đơn giản là đỉnh cao của sự xa hoa. Eclipse có 2 bể bơi, 2 bãi đáp trực thăng, một sàn nhảy riêng biệt và khoảng 30 buồng cùng một tàu ngầm mini để dạo chơi dưới biển. Và tất nhiên không thể không kể đến hệ thống phòng thủ chống tên lửa trong trường hợp bị đánh cướp.

Để vận hành Eclipse, tỷ phú Nga phải thuê tới 80 nhân viên. Khi được đặt hàng, chi phí ban đầu của du thuyền này được ước tính khoảng hơn 500 triệu USD. Tuy nhiên khi được giao hàng vào năm 2010, ông Abramovich đã phải chi tới hơn 1,6 tỷ USD.
 
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng

Theo Thanh Tùng
Dân trí/Daily Mail

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM