Khách hàng của Bugatti có trung bình 84 chiếc xe, 3 phi cơ, 1 du thuyền

07/10/2014 19:37 PM | Sống

“Các khách hàng Bentley trung bình sở hữu 8 chiếc xe còn khách hàng của Bugatti trung bình có khoảng 84 xe hơi, 3 máy bay phản lực và 1 du thuyền”.

“Các khách hàng của Bentley và Bugatti khá khác nhau”, Giám đốc điều hành chung Wolfgang Dürheimer chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. “Các khách hàng Bentley trung bình sở hữu 8 chiếc xe còn khách hàng của Bugatti trung bình có khoảng 84 xe hơi, 3 máy bay phản lực và 1 du thuyền”.

Những người sở hữu Bentley chiếm một phần trăm thì những khách hàng của Bugatti chỉ là một phần trăm trong một phần trăm đó. Đó là lý do tại sao phải mất 8 năm Bugatti mới bán được 450 chiếc Veyron - bằng với số lượng xe Bentley bán trong khoảng hai tuần.

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport.

Động cơ W16 8.0 lít, công suất 987 mã lực.

Bugatti sẽ giới thiệu một phiên bản thay thế vào cuối năm tới hoặc đầu năm 2016 và chỉ có 20 chiếc xe được bán ra. Hãng này cho biết sẽ có ba phiên bản khác nhau và thiết kế cuối cùng dự kiến ​​sẽ mạnh hơn khoảng 25% so với động cơ W16 8.0 lít, công suất 987 mã lực tiêu chuẩn và 1.184 mã lực trong phiên bản Super Sport và Vitesse trong Veyron hiện tại.

>> Hé lộ hình ảnh siêu xe Bugatti Veyron thế hệ mới

Theo Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM