Hình ảnh Nepal trước và sau trận động đất kinh hoàng

27/04/2015 09:11 AM | Sống

Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng tại Nepal đã lên tới 2.352 và 6.239 người khác bị thương.

Dưới đây là một số bức ảnh trước và sau trận động đất tại một số địa điểm nổi tiếng tại Nepal:

Tòa tháp Dharahara cao 9 tầng được xây dựng vào năm 1832 theo lệnh của hoàng hậu Nepal. Công trình được làm bằng gạch, điểm nhấn bên trong là hệ thống cầu thang xoắn ốc 200 bậc.

Bhaktapur, một trong ba thành phố hoàng gia nằm bên trong Thung lũng Kathmandu:

Quảng trường Patan Durbar:

Đền Maju Deval được xây dựng vào năm 1690 và là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận:

Quảng trường Kathmandu Durbar, địa điểm xây dựng của các công trình hoàng gia Nepal từ thế kỷ thứ 3. Đây là nơi có các cung điện của các vua Malla và Shah:

Du khách tham quan quảng trường Bhaktapar Durber trước...

và sau trận động đất:

Quảng trường Basantapur Durbar trước..

và sau trận động đất:

Tháp Dharahara cổ kính:

và bị phá hủy hoàn toàn:

Con đường Kathmandu-Bhaktapur trước:

và sau trận động đất:

>> Động đất nghìn người chết ở Nepal: Sếp Google tử nạn

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM