Hai nhà hàng nổi tiếng ở Italy bị niêm phong vì dính líu đến mafia

14/03/2015 09:22 AM | Sống

Các nhà chức trách Italy vừa tiến hành niêm phong và tịch thu hai nhà hàng lớn tại trung tâm thủ đô Rome trong một chiến dịch truy quét các băng đảng mafia.

Hai nhà hàng lớn bị niêm phong, tịch thu là Er Faciolaro và La Rotonda. Hai nhà hàng trên được nhiều du khách biết tới và nằm ngay gần điện thờ Pantheon, một trong những biểu tượng cổ của Rome.

Theo lực lượng chức năng, hai nhà hàng này được cho là nằm trong mạng lưới của băng đảng tội phạm giàu có và nguy hiểm" nhất của Italy - băng 'Ndrangheta của vùng Calabria, miền Nam Italy.

Cả hai nhà hàng này đều nằm dưới quyền quản lý của Salvatore Lania, một doanh nhân 47 tuổi, người vùng Calabria, vốn đã có tên trong danh sách tình nghi của các cơ quan chức năng Italy. Theo hồ sơ cảnh sát, Lania được xác định là một đầu mối quản lý tài sản của hệ thống mafia 'Ndrangheta tại thủ đô Rome và có liên quan đến vụ tịch thu một quán càphê mang tên Dolce Vita tại Rome từ năm 2008.

Qua điều tra chi tiết, Lania còn dính líu đến các hoạt động buôn lậu của 'Ndrangheta giữa Trung Quốc và Cộng hòa Séc, quá cảnh hàng lậu tại cảng Gioia Tauro tại Calabria.

ám người khác có liên quan đến doanh nhân này cũng đang bị điều tra. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã tiến hành tịch thu một quầy bán đồ lưu niệm cũng gần điện Pantheon, được cho là có liên quan đến mafia.

Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol đã đánh giá rằng mafia 'Ndrangheta là một trong những băng nhóm tội phạm có tổ chức có quy mô toàn cầu với tiềm lực tài chính cực lớn, được nhiều thế lực dung túng và hiện diện tại nhiều nước trên khắp các châu lục như Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Canada, Mỹ, Colombia và Australia.

>> Mặt tối của những công ty mafia ở Ý

Theo Quang Thanh

Cùng chuyên mục
XEM