Đi hội chợ đá quý Myanmar

13/01/2013 11:25 AM | Sống

Myanmar là một trong những nước có nhiều đá quý nhất thế giới. Các loại hồng ngọc, ngọc bích ở Myanmar tập trung chủ yếu ở phía Bắc nước này, đặc biệt là “thung lũng hồng ngọc” Mogok (khu vực Mandalay), Mongshu (bang Shan) và Phakant (bang Kachin), cách Rangoon từ 800 - 1.000km.

Myanmar thường tổ chức 2-3 lần đấu giá đá quý hàng năm tại thủ đô Naypydaw. Du khách đến đây đều với mục đích mua được các sản phẩm tuyệt đẹp được chế tác từ ngọc. Tại hội chợ này có một khu vực rộng dành để trưng bày, đấu giá những khối đá thô khổng lồ. Có khu vực chỉ để tiếp đón các doanh nhân, chuyên gia, nghệ nhân đá quý trên khắp thế giới. Người nào cũng mang theo đèn pin soi xét từng vân khối đá. Mỗi viên đá đều được gắn mã số, giá khởi điểm được tính bằng euro, có viên lên đến hàng triệu euro.

Khu vực tổ chức đấu giá.

 

Một chuyên gia đang thẩm định chất lượng đá.

 

Người dùng đèn kiểm tra chất lượng, người tính toán giá cả.

 

Nhân viên liên tục “tưới” cho đá.

 

Một lượng lớn đá quý được đem ra đấu giá.

 

Các thông số của viên đá được ghi chi tiết. Viên đá này có giá khởi điểm là 2 triệu euro.

 

Nhân viên chuẩn bị cho phiên đấu giá.

Theo Việt Dũng
SGGP

duchai

Cùng chuyên mục
XEM