'Choáng' với nơi nghỉ dưỡng của nhóm siêu giàu

10/07/2015 19:30 PM | Sống

Từ những hòn đảo rộng mênh mông đến những chiếc siêu du thuyền sang trọng bậc nhất, giới siêu giàu lại cho thấy nơi nghỉ dưỡng hàng năm của họ cũng cực kì khác biệt.

Vào năm 2014, giới truyền thông loan tin rằng CEO Mark Zuckerberg của Facebook đã mua khu đất rộng 750 mẫu Anh ở phía bắc đảo Kauai. Có nguồn tin cho biết ông đã chi 100 triệu USD cho phi vụ này, mua luôn cả bãi biển và một đồn điền mía cũ.

 

Khi Paul Allen, người đồng sáng lập Microsoft, không muốn vi vu trên những chiếc siêu du thuyền thì ông có thể nghỉ ngơi tại một trong nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng của mình. Ngoài một hòn đảo ở Washington và một cơ ngơi hướng ra biển tại Hawaii, ông còn sở hữu một biệt thự tên là Maryland tại Côte d'Azur ở Địa Trung Hải.

 

CEO Marc Beniof của Salesforce yêu mọi thứ tại Hawaii. Ông thường mặc áo thun in hình Hawaii đi làm và thậm chí đặt tên chú chó cưng của mình là “Koa”, một loài cây ở Hawaii. Ông hiện sở hữu một mảnh đất rộng 5 mẫu Anh tại Big Island sau khi chi 12,5 triệu USD vào năm 2000.

 

Chủ tịch của Google, Eric Schmidt, sở hữu chiếc du thuyền Oasis trị giá 72 triệu USD. Ông thường dùng nó cho những chuyến đi tới French Riviera và các nơi khác. Trên du thuyền này có cả hồ bơi, môtô nước, phòng tập thể dục (có thể chuyển đổi nhanh chóng thành sàn nhảy). Ông cùng cô vợ Wendy còn sở hữu nhiều bất động sản ở Nantucket, Montecito, và Atherton.

 

CEO Meg Whitman của HP hiện sở hữu một ngôi nhà ở vùng núi và một nông trại tại Telluride, Colorado. Ngôi nhà dành cho những kì trượt tuyết này có giá 4,8 triệu USD, còn nông trại có giá khoảng 18 triệu USD. Bà cũng đã hiến tặng hàng triệu USD cho công tác bảo tồn trong khu này.

 

Đồng sáng lập của PayPal, và là nhà đầu tư tại Facebook, Peter Thiel, đã mua bất động sản rộng 1,7 mẫu Anh này ở Maui vào năm 2011. Cơ ngơi này gồm 4 gian nhà bao quanh một mảnh sân rộng và một hồ bơi. Với giá 27 triệu USD vào thời điểm ông mua, tòa nhà này là cơ ngơi lớn nhất dành cho một gia đình từng được mua ở khu này.

 

Cuối năm 2014, Bill Gates đã chi 18 triệu USD cho một trang trại ngựa rộng 228 mẫu Anh ở Rancho Santa Fe, California. Khu đất này, có tên là Rancho Paseana, gồm có đường đua, nhà khách, văn phòng, phòng cho bác sĩ thú y, vườn trái cây và 5 kho thóc. Ngoài ngôi nhà tại Seattle, Bill Gates còn sở hữu một trang trại ngựa khác tại Wellington, Florida.

 

Cựu CEO của Yahoo, Carol Bartz, thường đi nghỉ tại ngôi nhà 5 phòng ngủ của mình tại Big Island, Hawaii. Khu đất này rộng 117 foot vuông, được bao quanh bởi các nham thạch núi lửa và một sân gôn cao cấp.

 

Nhà sáng lập công ty Dell, Michael Dell, thường đi nghỉ cùng gia đình tại khu đất khổng lồ có tên gọi "Raptor Residence" tại Hawaiian. Có tin đồn cho rằng cơ ngơi gồm 7 phòng ngủ này có giá đến 64 triệu USD.

 

Tỉ phú Richard Branson của tập đoàn Virgin hiện sở hữu đảo Necker rộng 74 mẫu Anh ở vùng biển Caribbean. Nơi này có thể chứa đến 30 người và có 8 phòng ngủ dành cho khách, gồm cả một đường đi bộ 1.500 foot vuông xuống tận bãi biển.

 

Ông chủ của Oracle, Larry Ellison, có cả một hòn đảo tại Hawaii để nghỉ ngơi. Ông đã chi 300 triệu USD cho hòn đảo này vào năm 2012. Nếu chán Hawaii, ông có thể nghỉ tại câu lạc bộ gôn của mình tại Rancho Mirage hoặc một trong những ngôi nhà tại Malibu.

 

Nhà sáng lập Alibaba, Jack Ma, gần đây đã móc hầu bao 23 triệu USD cho khu bất động sản rộng 8.120 mẫu Anh tại Adirondacks. Động lực chính khiến Ma mua khu này là để bảo tồn, nhưng ông cũng cho biết sẽ thỉnh thoảng dùng nó để nghỉ dưỡng.

Lê Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM