Chiêm ngưỡng dinh thự tuyệt đẹp của 11 doanh nhân Mỹ

06/12/2012 10:00 AM | Sống

Những khu bất động sản có mặt trong danh sách đều thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất trên thế giới.


1. Peter Thiel – Đồng sáng lập Paypal



Địa điểm: Maui, San Francisco (ảnh) và Los Angeles ( tin đồn)

Giá trị (tổng cộng): 50 triệu USD

Thiel đã mua ngôi nhà ở Maui với giá 27 triệu USD. Đây được coi là giá bất động sản đắt kỉ lục trong lịch sử đảo Hawaii.

Peter Thiel, nhà triệu phú đồng sáng lập ra PayPal và là một nhà đầu tư cho Facebook ngay từ những ngày đầu dường như chi rất nhiều tiền cho nhà cửa vào thời gian gần đây.



Vào tháng 9/2009, người ta nói rằng Thiel đã mua một căn nhà 6,5 triệu USD ở quận Marina, San Francisco, nơi nhìn ra cầu Golden Gate. Năm 2011, anh mua tiếp một căn nhà rộng hơn 400m2 trên đảo Maui với giá 27 triệu USD. Ngoài ra, theo những thông tin chưa được khẳng định, Thiel còn sở hữu một căn nhà ở Dave Chasen Residence với giá 11 triệu USD. Đó là nơi ở của một chủ nhà hàng Los Angeles, được thiết kế bởi Paul Williams, một kiến trúc sư nổi tiếng với thiết kế Tòa án Cấp cao Los Angeles.

2. Mark Zuckerberg – Giám đốc điều hành Facebook



Địa điểm: Palo Alto, California

Giá trị: 7 triệu USD

Trong một thời gian ngắn năm 2010, Zuckerberg đã cho thuê ngôi nhà cũ của mình trên Craigslist.

Nhà ở của Zuckerberg đã được cải thiện đáng kể từ những ngày đầu anh viết mã Facebook trong phòng kí túc xá của trường Havard. 



Năm 2011, Zuckerberg và bạn gái (giờ là vợ), Priscilla Chan đã mua căn nhà 7 triệu USD ở Palo Alto, không xa lắm so với trụ sở chính của Facebook ở Menlo Park.

Theo tin từ Silicon Valley Mercury News, căn nhà rộng hơn 450m2 của anh bao gồm một bể bơi nước mặn, góc âm nhạc và sảnh giải trí rất rộng.

3. Jack Dorsey – Đồng sáng lập Twitter và Square


Địa điểm: vùng lân cận Seacliff, thuộc San Francisco

Giá trị: 10 triệu USD

Jack Dorsey, nhà thiết kế và sáng lập ra Square đã mua căn nhà 2 phòng ngủ với khung cảnh nhìn ra South Bay và cầu Golden Gate vào năm 2012 với mức giá 10 triệu USD. Căn nhà nhờ vậy đã trở thành ngôi nhà 2 phòng ngủ đắt nhất Seacliff. 

Theo Curbed SF, Jack đã làm rất nhiều công việc khi thiết kế nội thất mới cho ngôi nhà. Trang blog này cho biết thêm, bên trong ngôi nhà như có cảm giác không tốt chút nào. Dường như người ta sẽ không có khoảng thời gian tuyệt vời nếu ở trong căn nhà đó.

4. Bill Gates – Đồng sáng lập Microsoft



Địa điểm: Medina, Washington

Giá trị: 63 triệu USD

Với 35.000 USD, bạn sẽ được đi một chuyến vòng quanh ngôi nhà của Bill Gates và số tiền đó sẽ được quyên góp vào từ thiện.



Ngôi nhà của Bill Gates được coi là bậc thầy của sự độc đáo với một loạt các tiện ích rất đặc biệt thu hút khách và ngôi nhà được gọi là Xanada phiên bản 2 thậm chí còn có riêng một trang Wikipedia. Một trong những nét độc đáo của ngôi nhà chính là quyết định của Gates khi cho xây dựng một cửa sông nhân tạo với cá hồi đằng sau ngôi nhà. Căn nhà mất 7 năm để hoàn thành này có lẽ nổi tiếng nhất là do những cách tân điện tử. 

Theo tờ US News, Gates xây dựng căn nhà với hàng mét các dây cáp thông tin liên lạc trong mỗi phòng, các bộ điện trở cảm ứng điều khiển đèn, nhạc và khí hậu. Các vị khách đến nhà thâm chí còn đeo các chốt điện tử đặc biệt, cho phép máy tính trên tường biết khi nào khách vào phòng.

5. Warren Buffet – Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Berkshire Hathaway



Địa điểm: Omaha, Nebraska

Giá trị: 31.500 USD năm 1958 – khoảng 250.000 USD ngày nay

Buffet dự định quyên góp 99% tài sản của ông cho từ thiện

Căn nhà nổi tiếng giản dị ở Ohama của gia đình Buffet đã có 50 năm tuổi đời. Ngôi nhà rộng hơn 600 m2 ngày nay có giá khoảng 650.000 USD nhưng vẫn còn nguyên lớp vữa xtút-cô trát bên ngoài. 

Người đàn ông giàu thứ ba thế giới với 46 triệu USD tài sản gần đây khi được hỏi tại sao ông đã không mua một ngôi nhà đẹp hơn đã trả lời rằng: “ Tôi sẽ cải thiện cuộc sống của tôi như thế nào bằng cách có 10 ngôi nhà trên toàn thế giới? Nếu tôi muốn trở thành một người trông nom nhà, tôi có thể kiếm như một nghề nghiệp, nhưng tôi không muốn quản lí 10 ngôi nhà”

6. Mark Pincus – Đồng sáng lập Zynga


Địa điểm: San Francisco

Giá trị: 16 triệu USD

Căn nhà nguyên gốc ban đầu được xây bởi Henry Newhall, một nhà tiên phong sinh năm 1852 trong cuộc tìm vàng ở California.



Trước khi mua căn biệt thự ở San Francisco, Marc Pincus đã bán hai hoặc ít hơn trong số những ngôi nhà khác ở San Francisco, một ngôi nhà với giá 1,9 triệu USD còn một ngôi nhà với giá 8,2 triệu USD. 

Ngôi nhà Pacific Heigh, tọa lạc trên một quãng đường với biệt danh Gold Coast, có 7 phòng ngủ, 6 lò sưởi trên 4 tầng với tổng diện tích hơn 1000 m2. Ngôi nhà cũng được trang bị một chiếc thang máy.

7. Richard Branson – Nhà sáng lập Virgin


Địa điểm: Necker Island, quần đảo British Virgin

Giá trị: gần 280 triệu USD

Một phần căn nhà đã bị đốt cháy năm 2008 khi nó bị sét tấn công.

Sir Richard Branson nổi tiếng bởi sự tinh tế, tao nhã và khi bước vào bất động sản, quyết định mua ngôi nhà này của ông cũng không bao gồm bất cứ điều gì khác ngoài sự đơn giản. Năm 1979, Branson mua đảo Necker để biến nó thành hòn đảo cá nhân của mình.


Ngày nay, hòn đảo trở thành khu nghỉ dưỡng cho các du khách, với các loại hình như spa, golf, đầu bếp riêng và thậm chí là thuyền đôi 4 cabin. Ngôi nhà mà Branson xây dựng trên đỉnh ngọn đồi nhìn ra đại dương có 10 phòng ngủ và gồm các nội thất làm từ gỗ cứng Bra-xin và tre trúc. Trong khi Branson không thực sự sống ở hòn đảo này nữa, căn biệt thự có thể cung cấp chỗ ở cho 28 người với số tiền cho thuê tầm 53.000 USD.

8. Oprah – Nhà sáng lập OWN


Đại điểm: Montecio, California

Giá trị: 50 triệu USD

Đúng ra ngôi nhà không hề được rao bán nhưng Oprah đã nỗ lực thuyết phục người chủ nhà và đưa ra lời đề nghị khiến họ không thể chối từ.

Căn nhà rộng hơn 2000 m2 theo phong cách Georgia nằm ở Montecio, một thành phố nhỏ không xa lắm so với Santa Barbara dọc theo bờ biển California. Ngôi biệt thự với 6 phòng ngủ, 14 phòng tắm và thậm chí còn có phòng trà riêng. Opra đã từng nói rằng, đây là ước mơ của bà, được ở một nơi như thế này. Và bà cần nhiều không gian để hồi phục lại bản thân.

9. Barbara Corcora – Nhà sáng lập The Corcoran Group



Địa điểm: New York

Giá trị: 3,5 triệu USD (2000)

Corcorran lớn lên trong một ngôi nhà 2 phòng ngủ với 10 đứa trẻ, còn bố mẹ cô ngủ ở phòng khách.



Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi bà hoàng của bất động sản New York, Barbara Corcoran có một căn hộ Mahattan mơ ước chỉ cách Central Park vài khu. Ngôi nhà rộng hơn 300 m2 được mua năm 2000 là nơi ở của cô cùng gia đình gồm chồng và 2 đứa con. 

Corcoran, người sáng lập nên tập đoàn Cororan, một doanh nghiệp bất động sản gần đây đã rao bán thị trấn Pawling, một thị trấn nông thôn New York với mức giá 545.00 USD.

10. Steve Wozniak – Đồng sáng lập Apple



Địa điểm: Los Gatos, California

Giá trị: 1.125 triệu USD (1987)

Đặc điểm ngôi nhà mà Woznial xây dựng là thân thiện với trẻ nhỏ, ví dụ như một cái hang ở sân sau.

Người đồng sáng lập nên Apple cùng với Steve Jobs đã mua căn nhà ở Los Gatos năm 1987 với mức giá 1.125 triệu USD, chỉ hai năm sau khi ông rời Apple để bắt đầu CL9, một công ty điều khiển từ xa.

Wozniak nổi tiếng với những công việc dành cho trẻ nhỏ và ngôi nhà mà ông bán vào năm 2004 được dùng như một trụ sở không chính thức cho Unuson, một công ty mà ông sử dụng để tập trung nỗ lực cho giáo dục, giống như một trung tâm đào tạo máy tính cho sinh viên địa phương. Các lớp học được tổ chức ở ga-ra của ông, bao gồm các thiết bị máy tính và các trang thiết bị lớp học.

11. Tony Hsieh – Giám đốc Điều hàng Zappos


Địa điểm: Las Vegas

Giá trị: không tiết lộ

Căn hộ của Hsieh có một phòng tổ chức tiệc theo chủ đề rừng rậm

Vài năm trước, Hsieh đã nhìn ra cho sự hồi sinh cho trung tâm thành phố Las Vegas. Hsieh gần đây đã thông báo về kế hoạch đầu tư 350 triệu USD trong khối tài sản cá nhân để đẩy nhanh hơn nhiệm vụ này. 



Đặc biệt, Hsieh đang phân bổ 200 triệu USD để phát triển bất động sản ở khu Las Vegas, 50 triệu USD để tài trợ cho một khởi động công nghệ cao, 50 triệu USD dành cho nghệ thuật và văn hóa và 50 triệu USD dành cho giáo dục.

Hsieh mới đây đã mua một căn hộ phức hợp trên tầng 23 của Ogden. Đó là một chung cư sang trọng ở trung tâm thành phố nơi mà Hsieh có tất cả các loại sơ đồ trên tường về những dự án xây dựng dở dang.

Phong Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM