Chiêm ngưỡng 8 căn phòng quyền lực nhất thế giới

22/07/2015 14:11 PM | Sống

Phòng họp của các lãnh đạo quyền lực nhất thế giới không phải là nơi ai cũng có thể đặt chân vào. Chúng nằm trong các tòa nhà an ninh rất cao, được bảo mật tốt và chuyên dùng để tổ chức những sự kiện quan trọng và khép kín.

Nhiếp ảnh gia Luca Zanier may mắn được phép vào thăm những căn phòng như thế trong các tòa nhà của UN, FIFA, Hội đồng Châu Âu và nhiều cơ quan chính phủ quốc tế khác, tất nhiên là chỉ khi những căn phòng này bỏ trống.

Chính tại đây, những quyết định thay đổi thế giới được đưa ra bởi một vài cá nhân nắm quyền lực khổng lồ. “Những quyết định này sẽ định đoạt một phần rất lớn trong xã hội” là điều nhiếp ảnh gia Zanier muốn truyền tải qua chùm ảnh: “Corridors of Power”. Ông cũng tạo một cuốn photo book cho dự án và vừa hoàn thành mục tiêu kêu gọi vốn từ cộng đồng.

Hãy cùng chiêm ngưỡng 8 phòng họp của những người quyền lực nhất thế giới qua các bức ảnh dưới đây.

1. Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) nằm ở trụ sở chính Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York là một trong những căn phòng quyền lực nhất nhiếp ảnh gia Zanier từng chụp. Tại đây, đại diện từ 192 phái đoàn sẽ tham gia bầu cử những nguyên tắc và nhiệm vụ thiết yếu của LHQ.

2. Hội đồng Ủy trị LHQ đã không còn họp tại đây từ năm 1994, sau khi đạt được mục tiêu chỉ dẫn các “lãnh thổ ủy trị” hậu Chiến tranh thế giới II. Tuy nhiên, đây vẫn là một phần của LHQ và tồn tại trên giấy tờ như một tổ chức.

3. Phòng LHQ XXIV là phòng hội nghị có sức chứa 260 người nằm tại trụ sở LHQ ở Geneva. Dù không hào nhoáng như trụ sở New York nhưng đây vẫn là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng.

4. Ủy ban chấp hành FIFA họp tại Zurich, Thụy Sĩ, trong căn phòng có vẻ u ám này. Ủy ban chấp hành là tổ chức ra quyết định chính tại FIFA, được tuyển chọn trong mỗi hội nghị thường niên gồm 209 thành viên FIFA.

5. Phòng họp giống tổ ong này thuộc một trong số các trụ sở của Đảng Cộng sản Pháp tại Paris. Ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Pháp gần đây đã suy yếu nhưng vẫn tác động lớn đến nền chính trị nước này.

6. Hội trường Hội đồng Quốc gia nằm trong Cung điện Liên Bang Thụy Sĩ đặt tại Bern, Thụy Sĩ. Đây là nơi tổ chức các cuộc họp của cả Hội đồng quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng bang (Thượng viện).

7. Thư viện Đại học Humboldt Berlin với 6,5 triệu đầu sách, 9000 tạp chí và các loại báo, là một trong những thư viện lớn nhất ở Đức.

8. Phòng họp báo của Hội đồng Liên minh Châu Âu ở Brussels, Bỉ là nơi Hội đồng này công bố tin tức của mình cho giới truyền thông. Hội đồng gồm 28 thành viên, đại diện cho chính phủ các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.

Thu Thảo

Cùng chuyên mục
XEM