Các doanh nhân thành đạt làm thêm gì vào mùa hè?

13/07/2015 11:07 AM | Sống

Với rất nhiều doanh nhân thành đạt, trải nghiệm làm thêm vào kỳ nghỉ hè đã mang lại cho họ rất nhiều bài học quý báu.

Có một thực tế là ngay cả những người cực kỳ thành đạt đều có những xuất phát điểm rất đỗi bình thường. Với rất nhiều người trong số họ, xuất phát điểm này là những công việc làm thêm vào kỳ nghỉ hè. Và dù họ không theo đuổi sự nghiệp trong những ngành nghề này, tất cả đều học hỏi được những nhiều điều từ những trải nghiệm đó, thậm chí, những công việc này có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của họ sau này.

Nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates đã từng làm phụ tá cho nghị sỹ trong Nghị viện Hoa Kỳ

Dù đã là một lập trình viên máy tính thành công (Bill Gates bắt đầu lập trình từ năm tuổi 13), ông vẫn dành toàn bộ mùa hè năm 1972 tại Washington, DC làm phụ tá trong nghị viện.

Theo nhận định của Bill Murphy, Jr. nhà báo tại Inc, tạp chí kinh doanh nổi tiếng tại Hoa Kỳ, khoảng thời gian này đã hình thành tính cách của Gates hơn nhiều người tưởng. "Có vẻ như công việc này không có mối liên hệ với việc sáng lập ra Microsoft" nhưng "đâu đó đã khơi gợi hứng thú của Bill Gates đối với chính sách công và đã dẫn đến việc sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates."

Nhà sáng lập Apple - Steve Jobs đã bằng mọi cách xin được việc tại HP

Khi mới 13 tuổi, nhà sáng lập Apple đã tìm số điện thoại của lãnh đạo HP - Bill Hewlett từ trang vàng danh bạ điện thoại thành phố Palo Alto và gọi điện xin một mảng phụ tùng cho bộ đếm tần suất mà Steve đang xây dựng.

Ấn tượng với sự chủ động táo bạo của cậu bé lớp 8, Hewlett đã nhận cậu vào làm việc vào kỳ nghỉ hè. Trả lời một cuộc phỏng vấn năm 1985, Steve nói "Công việc của tôi là tra đinh ốc. Nhưng chẳng quan trọng, tôi như được lên thiên đường".

CEO của Yahoo - Marissa Mayer từng làm thu ngân tại cửa hàng tạp hóa

Trước khi làm việc tại Google và Yahoo, hồi 16 tuổi Marissa Mayer đã có công việc đầu tiên là thu ngân tại County Market ở thành phố Wausau, bang Wisconsin.

"Tôi học được một điều là tốc độ rất quan trọng," Marissa chia sẻ về công việc mùa hè của mình. "Họ đo tỷ lệ số mặt hàng theo từng phút cho mỗi ca làm việc, và để có thể được đứng tại quầy thanh toán nhanh thì bạn phải quét đủ 40 mặt hàng trên một phút, liên tục trong một ca làm việc 8 tiếng."

Các bài học khác mà tôi học được mùa hè năm đó gồm: Đạo đức nghề nghiệp rất quan trọng và các gia đình đôi lúc phải đưa ra những quyết định khó khăn.

CEO của Goldman Sachs - Lloyd Blankfein bán nước ngọt dạo tại sân vận động Yankee

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NPR , Blankfein nhớ lại thời bán hàng rong cho cổ động viên bóng chày trong suốt những năm niên thiếu.

"Bạn được giao một khay đầy nước ngọt được phủ giấy bóng kính, nếu giấy bóng kính tuột ra thì cả người bạn bị ướt và dính".

"Tôi kiếm được 3 xu cho một lần mang khay nước ngọt đi qua những bậc thang dốc như vậy, bán nước cho khán giả, và quay quầy qua chính những bậc thang dốc đó". “Tôi hiểu được giá trị của một đô-la vì tôi đã học cách kiếm ba xu cho mỗi lần bê khay nước ngọt tại sân vận động Yankee."

CEO của Netflix - Reed Hastings đi từng nhà để bán máy hút bụi

Reed đã dành mùa hè trước năm nhất đại học làm việc tại cửa hàng Bowdoin, đi từng nhà bán máy hút bụi. Ông thích công việc này đến mức đã hoãn việc đi học đại học hẳn một năm để theo đuổi sự nghiệp bán máy hút bụi.

"Nghe thì thật lạ nhưng tôi yêu thích công việc đó. Tôi có cơ hội được gặp rất nhiều người khác nhau."

Nhà sáng lập Amazon - Jeff Bezos đã từng thiến bò và quản lý trại hè

Nhà sáng lập Amazon đã trải qua những kỳ nghỉ hè ở nhà ông bà trong một trang trại tại Texas, nơi ông đã làm những công việc nông trang như "sửa cối xay gió và thiến bò".

Sau đó, trải qua một mùa hè thời niên thiếu làm việc tại McDonald's và rất ghét công việc đó - Jeff đã cùng bạn gái lập ra và điều hành một trại hè giáo dục cho các em thiếu niên nhỏ tuổi hơn, thu phí "600 USD một người (Và đã tìm được 6 ‘khách hàng’)".

Tại trại hè có tên "Học viện ƯỚC MƠ," các em tham gia trại hè đọc các trích đoạn từ những tác phẩm kinh điển như " Gu-li-vơ du ký ", viết các chương trình máy tính đơn giản, và tìm hiểu về hố đen vũ trụ.

Cựu CEO của Disney - Michael Eisner kể rằng đã học được mọi điều về lãnh đạo tại các trại hè

Hồi 16 tuổi, cựu CEO của Disney có công việc đầu tiên – làm quản lý trại hè và kiếm được 100 USD trong 8 tuần.

Ông kể lại rằng trải nghiệm này thực sự có ý nghĩa với mình. Tại trại hè Keewaydin, ở Salisbury, Vermont, ông đã học được những bài học về lãnh đạo quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

Một trong số đó là học được cách làm việc với những người trong cùng đội. "Tôi vẫn nhớ vượt qua được mưa dông và sóng lớn khi ở dưới nước. Những trải nghiệm này đã có tác động to lớn đối với tôi".

Cẩm Thu

Cùng chuyên mục
XEM