13 cách xả stress thú vị của các tỉ phú công nghệ

21/09/2015 21:05 PM | Sống

Là một tỉ phú sẽ có lúc công việc khiến những ông lớn này đau đầu, nhưng nhờ những sở thích thú vị và có đôi phần quái gở, họ khiến cuộc sống thêm nhiều màu sắc.

Mark Zuckerberg (CEO Facebook) tự đặt ra thử thách cho mình mỗi năm. Năm nay là một câu lạc bộ sách Mark mời tất cả mọi người trên thế giới cùng tham gia. Thử thách các năm trước là học tiếng Anh, hoặc tự làm thịt một loài động vật nào đó mà Mark ăn (ví dụ một con dê, tôm hùm, gà và lợn).

Tất cả sở thích của Steve Wozniak (đồng sáng lập Apple Company) là về xe cộ. Woz yêu trò chơi Segway polo và đã tham gia giải đấu năm 2009. Nhà đồng sáng lập Apple còn là fan hâm mộ trung thành của hãng ô tô Telsa.

 

Doanh nhân Warren Buffett thích chơi đàn ukulele. Ông từng trình diễn song tấu với Jon Bon Jovi và gần đây nhất ông đang chuẩn bị một ca khúc đặc biệt cho Coca-Cola sau khi nói đùa rằng ông có thể mua cho cả thế giới mỗi người một lon coke nếu muốn.


 

Warren Buffett không chỉ là tỷ phú duy nhất có khả năng về âm nhạc, Jack Ma, chủ tịch Alibaba cũng vây. Ông còn là một người thích thu thập các loại bóng và gậy bóng cricket, tập thái cực quyền và đọc truyện kiếm hiệp. Thế nhưng một trong những sở thích được nhiều người biết đến nhất của Jack Ma đó chính là ca hát trong các sự kiện của doanh nghiệp. Trong video dưới đây, Jack Ma đã thể hiện lại ca khúc Lion King (bắt đầu từ đoạn 1 phút).


Triệu phú Amazon Jeff Bezos đang bỏ vốn để xây dựng một chiếc đồng hồ vạn niên khổng lồ ngay trong khuôn viên mảnh đất của mình, nhằm nhắc nhở chúng ta hãy sống khiêm nhường bởi chúng ta chỉ là những sinh mạng bé nhỏ trên đời.

 

 

Sau khi từ bỏ vị trí CEO Twitter, Dick Costolo đã có thêm chút thời gian với sở thích nuôi ong của mình. Costolo từng trả lời đài Bloomberg TV cho biết: “Tôi dành nhiều thời gian ngắm nghía chúng”. Costolo thậm chí còn đăng bài tweet thường xuyên về việc nuôi ong của mình và từng đem mật ong đến văn phòng.

 

Tỷ phú Richard Branson dành cả cuộc đời mình cho những sở thích quái quỷ. Nhà sáng lập công ty Virgin muốn sở hữu vũ trụ, khám phá những đại dương sâu thẳm và là người đầu tiên bay dọc biển Atlantic bằng khinh khí cầu.

 

Marissa Mayer (CEO Yahoo) có cách nướng bánh cupcake tương tự như cách tung sản phẩm mới: hoàn hảo. Khi vị CEO Yahoo này vẫn còn là một kỹ sư ở Google, bà muốn đưa ra một công thức làm bánh cupcake hoàn hảo. Vì vậy bà đã lập ra một danh sách các công thức và chuẩn đo để làm bánh.

 

Bạn có thể gọi CEO của công ty chia sẻ đám mây Box là “nhà ảo thuật” bởi Aaron Levie bị ám ảnh bởi những trò ảo thuật từ khi còn nhỏ. Ông thậm chí từng tham gia trình diễn chuyên nghiệp trong một vài năm (trò yêu thích của ông là biến mất khỏi một chiếc hộp khổng lồ) và đây vẫn là trò được ông diễn ngay tại công ty.

 

CEO Oracle Larry Ellison yêu những con thuyền sang trọng cỡ lớn của mình. Nhóm của ông đã thắng trong cuộc đua America Cup do ông làm chủ tại San Francisco 2013.

 

Sở thích của Michael Workman khá…dễ cháy. Cựu CEO Pillar Network (công ty sau đó đã được bán cho Oracle năm 2011) thích làm pháo hoa và còn tự trình diễn pháo hoa cho ông chủ mới của mình, Larry Ellison. Ngoài ra, Workman còn thích chụp ảnh dưới nước và nấu rượu.

 

Nhà đồng sáng lập Cisco System Sandy Lerner ưa thích trò cưỡi ngựa đấu thương. Bà sở hữu nhiều cây thương, trang phục cổ và một điền trang rộng 800 mẫu tại Virginia nơi bà nuôi dòng ngựa Shire để phối giống.

 

Bob Parsons, CEO của GoDaddy có sở thích rất ấn tượng: săn voi.

 

Theo Lê Nga

Cùng chuyên mục
XEM