10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

12/11/2012 09:58 AM | Sống


1. Oslo

Oslo thành phố đắt đỏ nhất thế giới theo nghiên cứu của ngân hàng UBS của Thụy Sĩ, so sánh tổng chi phí của 122 hàng hóa và dịch vụ khác nhau tại 72 thành phố trên khắp thế giới.

2. Zurich


Nghiên cứu cũng xem xét mức lương trung bình. Công nhân làm việc tại Zurich có thu nhập cao nhất trên thế giới. Lương trung bình có nghĩa là cư dân ở thành phố Thụy Sĩ có thể mua một chiếc iPhone sau 22 giờ làm việc. Tại Manila, ngược lại, phải mất khoảng 20 lần của khoảng thời gian đó.

3. Tokyo


Thủ đô Nhật Bản là thành phố đắt thứ ba, nhưng chỉ đứng thứ tám về mức lương. Công nhân của thành phố này có thể đủ tiền mua một Big Mac sau khi làm việc 9 phút. Ở Nairobi, phải mất 81 phút làm việc cực nhọc.

4. Geneva


Công nhân tại Geneva là những người có thu nhập cao thứ hai.

5. Copenhagen


Thủ đô Đan Mạch đứng thứ 5 về sự đắt đỏ nhưng người dân thành phố này kiếm được số tiền cao thứ ba.

6. New York



7. Luxembourg 



8. Stockholm


Thủ đô của Thụy Điển là thứ tám thành phố đắt đỏ nhất, nhưng chỉ đứng thứ 13 trên danh sách những người có thu nhập cao nhất.

9. Caracas


Đáng ngạc nhiên, Caracas đứng thứ chín, trong khi nó đứng thứ 60 về mức lương.

10. London


London vừa vặn lọt vào top 10, và đứng thứ 18 trên danh sách những người có thu nhập cao nhất. Các thành phố đắt đỏ khác bao gồm Helsinki, Frankfurt, Munich, Paris và Sydney.

Bạch Dương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM