Liệu bạn có chấp nhận để cho robot hình rắn này bò bên trong cơ thể mình để phẫu thuật?

29/08/2016 19:03 PM | Công nghệ

Lại là một phát minh robot dựa trên loài vật đáng sợ - rắn. Chỉ là lần này nó là một con robot mà bạn phải chấp nhận cho phép nó chui xuống cổ họng bạn (vì lí do y tế).

Hệ thống Flex Robot có bề ngoài giống “hạ bộ” Wall-E này được phát triển bởi Howie Choset, một giáo sư tại viện Robot thuộc Đại học Carnegie Mellon. Được thiết kế để thực hiện các cuộc phẫu thuật không xâm lấn trong vùng họng, hệ thống này cho phép các bác sĩ điều hướng robot tới khu vụ phẫu thuật và thao tác theo cách vi phẫu truyền thống.


Lại là một phát minh robot dựa trên loài vật đáng sợ - rắn. Chỉ là lần này nó là một con robot mà bạn phải chấp nhận cho phép nó chui xuống cổ họng bạn (vì lí do y tế).

Lại là một phát minh robot dựa trên loài vật đáng sợ - rắn. Chỉ là lần này nó là một con robot mà bạn phải chấp nhận cho phép nó chui xuống cổ họng bạn (vì lí do y tế).

Phẫu thuật vi phẫu, theo một fan cuồng phim Grey’s Anatomy, là một phương pháp phẫu thuật bao gồm các quy trình được thực hiện với các dụng cụ giải phẫu siêu nhỏ, được gắn vào các thanh hay dây dò dài và nhỏ. Đó là lí do tại sao việc cắt bỏ ruột thừa hiện nay chỉ để lại trên cơ thể bạn một chấm sẹo nhỏ thay vì khiến bạn trông như vừa bị moi ruột.

Được thiết kế để thực hiện các cuộc phẫu thuật không xâm lấn trong vùng họng, hệ thống này cho phép các bác sĩ điều hướng robot tới khu vụ phẫu thuật và thao tác theo cách vi phẫu truyền thống.

Nhưng phương pháp này gặp phải rào cản đó là nó không thể ngọ nguậy xung quanh trong cơ thể bạn như robot rắn kể trên. Sau khi bạn đã được gây mê (bởi có lẽ không một ai lại cho phép con “quái vật” trên bò vào trong miệng mình khi còn tình táo), hệ thống này sẽ cho phép thực hiện các cuộc phẫu thuật mà sẽ chỉ khiến bạn đau hàm thay vì phải can thiệp sâu.

Theo Kushman

Cùng chuyên mục
XEM