Lên núi tĩnh tâm, 1 tháng chỉ điều hành công ty 4 tiếng, ông Lê Phước Vũ cho rằng giá cổ phiếu Hoa Sen giảm do một 'thế lực ngầm' chi phối

15/01/2019 14:30 PM | Kinh doanh

Trong bối cảnh lợi nhuận sụt giảm, vay nợ tăng cao, ông Lê Phước Vũ vẫn cho rằng giá cổ phiếu Hoa Sen không thể chỉ 6.000-7.000 đồng/cổ phiếu. Ông Vũ khuyên các cổ đông hết sức tỉnh táo bởi có một "thế lực ngầm" nào đó đang chi phối giá cổ phiếu Hoa Sen.

Trong khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây, giá cổ phiếu của Hoa Sen trên sàn chứng khoán liên tục sụt giảm. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu HSG có giá chưa tới 7.000 đồng/cổ phiếu, khiến giá trị vốn hóa của Hoa Sen còn chưa tới 2.600 tỷ đồng.

Nói về việc giá cổ phiếu giảm sâu, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hoa Sen cho rằng, đang có một "thế lực ngầm" nào đó chi phối giá cổ phiếu và khuyên cổ đông hết sức tỉnh táo. Ông Vũ đánh giá, việc Hoa Sen vẫn tăng trưởng doanh thu và vẫn có lợi nhuận thì giá cổ phiếu không thể chỉ ở mức 6.000-7.000 đồng.

Trên thực tế, Hoa Sen đúng là vẫn "có lợi nhuận" như lời ông Vũ nói. Tuy nhiên, con số lợi nhuận năm 2018 giảm mạnh so với các năm trước, mức giảm lên tới 70% và thậm chí quý 3/2018, Hoa Sen còn bất ngờ báo lỗ trong quý 3/2018, đánh dấu lần đầu tiên có quý làm ăn thua lỗ kể từ năm 2010.

Trong năm qua, hàng loạt các công ty chứng khoán cũng liên tục đưa ra các báo cáo đánh giá "kém khả quan" đối với Hoa Sen. Nguyên nhân là do công ty vay nợ lớn, khiến áp lực trả nợ lãi vay cao, tác động trực tiếp tới lợi nhuận công ty.

Ông Vũ cũng đổ lỗi cho các yếu tố vĩ mô, điển hình là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và các quyết sách của tổng thống Mỹ Donald Trump khiến Hoa Sen chịu ảnh hưởng nặng nề.

Lên núi tĩnh tâm, 1 tháng chỉ điều hành công ty 4 tiếng, ông Lê Phước Vũ cho rằng giá cổ phiếu Hoa Sen giảm do một thế lực ngầm chi phối - Ảnh 1.

Giá cổ phiếu Hoa Sen trong 1 năm rưỡi trở lại đây

Dù công ty kinh doanh sa sút, tài sản trên sàn chứng khoán teo tóp nhưng ông Vũ vẫn rất tự tin vào hoạt động kinh doanh của Hoa Sen. Giờ đây ông Vũ đã giao hầu hết công việc cho cấp dưới để lên núi sống tĩnh tâm, mỗi tháng chỉ đến tập đoàn 2 lần, mỗi lần cũng chỉ 2 tiếng đồng hồ, hàng ngày thỉnh thoảng mới gọi cho Tổng giám đốc hay Phó Chủ tịch 1 cuộc điện thoại.

Tuy nhiên, ông Vũ vẫn nắm rõ các hoạt động của Hoa Sen và vẫn sẽ chỉ đạo Hoa Sen mở rộng, mục tiêu đạt 1.000 cửa hàng trong 2-3 năm tới, đồng thời cắt giảm chi phí, cắt giảm nhân sự, cắt giảm nợ vay.

PV

Cùng chuyên mục
XEM