Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

07/03/2018 14:23 PM | Xã hội

Nếu như giá hoa tươi tăng vọt dịp Tết Nguyên đán 2018 thì đến cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, người dân trồng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn "ngán ngẩm" khi giá hoa tươi không khác biệt quá nhiều so với ngày thường.

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 1.

Thời điểm này mọi năm, làng hoa Tây Tựu nườm nượp người dân thu hoạch hoa chuẩn bị cho dịp 8/3, tuy nhiên năm nay không khí thu hoạch ở đây khá trầm lắng.

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 2.

Bên cạnh trồng hoa hồng truyền thống, làng hoa Tây Tựu trồng thêm nhiều loại hoa mới như violet, hoa thược dược, hoa cúc Nhật…

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 3.

 

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 4.

Gia đình có vài sào ruộng trồng hoa hồng thơm, cô Nguyễn Thủy (56 tuổi, làng hoa Tây Tựu) cho biết: "Ngày bình thường bán 1.000 đồng/ 2 bông còn dịp 8/3 bán được giá 2.000 đồng/bông. Dịp này, giá hoa ở Tây Tựu chỉ tăng nhẹ do thời tiết nồm ẩm khiến hoa bung nở nhiều, không được giá".

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 5.

Là một trong những loại hồng cổ tại Tây Tựu, ruộng hoa hồng son cổ đang được thu hoạch chuẩn bị xuất bán dịp này. Tuy nhiên, theo người trồng hoa cho biết, hoa hồng này trồng không được năng suất, nhưng giá vẫn không có sự khác biệt so với hoa hồng khác. Dù hoa khan hiếm, nhưng giá không tăng nhiều so với ngày thường, 40.000 đồng/10 bông.

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 6.

 

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 7.

Hoa ly rớt giá kéo theo các loại hoa khác cũng không "ngóc đầu" lên được.

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 8.

 

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 9.

Thu hoạch hoa chuẩn bị bán ra thị trường ngày 8.3.

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 10.

Chị Thu (39 tuổi, Tây Tựu) có thâm niên trong nghề trồng hoa chia sẻ: "Với bó hoa cúc Nhật này trong Tết bán 200.000/bó thì hiện nay chỉ bán được 50.000/bó. Thời tiết ấm thế này hoa nở nhiều thị trường không tiêu thụ hết được".

Làng hoa Tây Tựu trầm lắng dù cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 - Ảnh 11.

 

Theo Nguyễn Nhung

Cùng chuyên mục
XEM