Lần đầu tiên Tim Cook bị trừ lương do không hoàn thành chỉ tiêu doanh số

07/01/2017 10:38 AM | Kinh doanh

Tim Cook sẽ nhận 8,95 triệu USD trong năm nay trong khi con số tương tự vào năm 2015 là 10,3 triệu USD.

Lần đầu tiên kể từ khi nhận chức ở Apple, CEO của Apple là Tim Cook đã bị cắt giảm lương do công ty không đạt chỉ tiêu doanh số năm 2016.

Apple vừa tuyên bố doanh thu hàng năm đạt 215,6 tỷ USD trong năm tài chính 2016, tức là thấp hơn 3,7% so với mục tiêu đặt ra là 223,6 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 60 tỷ USD, cũng thấp hơn mức lợi nhuận hoạt động mục tiêu là 60,3 tỷ USD (thấp hơn 0,5%).

Đây là lý do tại sao CEO của Apple không nhận được khoản lương như năm trước. Cụ thể, Tim Cook sẽ nhận 8,95 triệu USD trong năm nay trong khi con số tương tự vào năm 2015 là 10,3 triệu USD.

Một lãnh đạo khác của Apple là giám đốc tài chính Luce Maestri cũng chịu mức lương giảm 10% xuống còn 22,8 triệu USD trong năm nay.

Apple đang dần dần chuyển từ "công ty Mac" sang "công ty iPhone" bởi hiện iPhone chiếm 63% doanh thu của toàn công ty. Tuy nhiên năm nay lần đầu tiên, Apple đã chứng kiến sự sụt giảm doanh số bán iPhone.

Các chuyên gia phân tích chỉ ra đây là do sự bão hòa tại những thị trường như Mỹ trong khi hoạt động tại Trung Quốc của công ty cũng chứng kiến sự sụt giảm do cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ trong nước.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM