Làm ra vài triệu hay vài chục triệu mỗi tháng thì cũng như nhau thôi, cuối cùng thì tài khoản của bạn vẫn là con số 0 tròn trĩnh

22/09/2016 13:30 PM | Xã hội

Chẳng có nhiều khác biệt nếu bạn làm ra 30.000 USD hay 300.000 USD mỗi năm. Mọi người hầu như không biết cách tiêu ít hơn số tiền họ làm ra

Thật khó để thông cảm khi những người kiếm được tiền tỉ mỗi năm lại bảo tôi chẳng tiết kiệm được đồng nào. Tuy nhiên, một khảo sát mới đây của các ngân hàng lại cho thấy thực tế đúng là như vậy. Kết quả cho thấy, có tới 1/2 số tài khoản ngân hàng có thu nhập cao từ 100.000 - 149.000 USD/năm lại chẳng tiết kiệm nổi nhiều hơn 1.000 USD.

18% trong số này còn gây "sốc" khi hoàn toàn chẳng còn gì.

Thậm chí, kể cả những người kiếm được nhiều tiền hơn, trên 150.000 USD mỗi năm cũng cho thấy mình chẳng hề dư dả. 29% còn rất ít tiền trong tài khoản và 6% hoàn toàn rỗng túi.

Khảo sát diễn ra trên 7.000 tài khoản của người Mỹ, nơi tiền mặt không được ưa chuộng. Vì vậy hiếm có khả năng người Mỹ rút hết tiền ra khoải tài khoản vào kỳ lương như người Việt thường làm.

"Kết quả này cho thấy chẳng có nhiều khác biệt nếu bạn làm ra 30.000 USD hay 300.000 USD mỗi năm. Mọi người hầu như không biết cách tiêu ít hơn số tiền họ làm ra", Michael Hardy, một chuyên gia tài chính nhận định.

Mặc dù vậy, các thế hệ trẻ ngày nay đang dần biết cách tiết kiệm hơn cha ông mình. Những thanh niên Mỹ trong độ tuổi từ 25 - 34 cho thấy họ tiết kiệm tốt hơn thế hệ trước khi giữ được nhiều tiền hơn trong tài khoản.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM