Làm luận văn hộ, giả mạo thư giới thiệu, tráo bảng điểm, công ty này đã đưa hơn 2 triệu du học sinh Trung Quốc tràn sang Mỹ mỗi năm

05/12/2016 15:52 PM | Xã hội

Theo hãng tin Reuters, công ty NOET đã giúp các học sinh đóng phí bằng cách làm hộ các bài luận đầu vào cũng như những bức thư giới thiệu từ các giáo viên ở Trung Quốc. Thậm chí, họ có thể thay đổi bảng điểm để giúp các học sinh qua Mỹ du học dễ dàng.

Tại Trung Quốc, học sinh chỉ phải mất 1.450-7.300 USD để có thể vào học một trường tại Mỹ. Theo tập đoàn giáo dục NOET, mức phí trên đã bao gồm phí dịch vụ hướng dẫn, tìm kiếm cũng như giúp hoàn thành các bài thi đầu vào. Thậm chí, một số nhân viên của hãng còn cho biết phí này bao gồm cả việc hối lộ cho những người liên quan.

Theo hãng tin Reuters, công ty NOET đã giúp các học sinh đóng phí bằng cách làm hộ các bài luận đầu vào cũng như những bức thư giới thiệu từ các giáo viên ở Trung Quốc. Thậm chí, họ có thể thay đổi bảng điểm để giúp các học sinh qua Mỹ du học dễ dàng.

Hàng năm, NOET phục vụ cho hơn 2 triệu du học sinh Trung Quốc và tổng doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm.


Tổng số du học sinh vào Mỹ (xanh) và du học sinh Trung Quốc (đỏ) (triệu người)

Tổng số du học sinh vào Mỹ (xanh) và du học sinh Trung Quốc (đỏ) (triệu người)

Báo cáo của Reuters là bằng chứng mới nhất cho thấy chất lượng du học sinh Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn. Đầu năm nay, một bản báo cáo cho thấy chất lượng kiểm tra SAT, một tiêu chuẩn thường được các trường học của Mỹ yêu cầu với du học sinh, tại Trung Quốc bị gian lận bởi nhiều công ty Châu Á.

Những thông tin của Reuters được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều du học sinh Trung Quốc sang Mỹ với tốc độ tăng trưởng gấp 5 lần chỉ trong 10 năm qua.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM