Kinh tế Italy có thể mất 1 tỷ Euro vì đội tuyển trượt World Cup

21/11/2017 13:43 PM | Kinh tế vĩ mô

Cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Italy, ông Franco Carraro cho rằng nền kinh tế Italy có thể mất từ 500-600 triệu euro đến hơn 1 tỷ euro nếu thống kê tất cả những thiệt hại trực tiếp lẫn gián tiếp do đội tuyển bị loại khỏi World Cup.

Mới đây, thông tin đội tuyển bóng đá Italy bị loại khỏi vòng loại và không thể tham gia World Cup 2018 tại Nga đã khiến người hâm mô thực sự bất ngờ. Đối với những người yêu bóng đá, việc Italy bị loại quả thật là cú sốc lớn, nhất là với những người dân nước này khi bóng đá có vị thế không khác gì một tôn giáo.

Tuy nhiên, đối với các chuyên gia, việc đội tuyển Italy không thể tham dự World Cup 2018 còn có ảnh hưởng tiêu cực hơn nữa với nền kinh tế. Hiện Italy đang cố gắng hồi phục sau 2 cuộc khủng hoảng chỉ trong vòng 10 năm qua.

Thông tin mới nhất cho thấy nền kinh tế này có thể sẽ tăng trưởng 1,8% trong năm nay, cao hơn dự đoán trước đó và là mức cao nhất kể từ năm 2011. Dẫu vậy, giới truyền thông dự đoán nền kinh tế nước này sẽ mất 100 triệu Euro (118 triệu USD) từ tiền bản quyền truyền hình, tài trợ bóng đá do đội tuyển không vào được World Cup.

Trước đó vào năm 2006, ước tính của tờ La Repubblica cho thấy GDP Italy đã tăng 1%, tương đương 16 tỷ Euro khi đội tuyển nước này giành chức vô địch World Cup.

Cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Italy, ông Franco Carraro cho rằng nền kinh tế Italy có thể mất từ 500-600 triệu euro đến hơn 1 tỷ euro nếu thống kê tất cả những thiệt hại trực tiếp lẫn gián tiếp do đội tuyển bị loại khỏi World Cup.

Đây là điều dễ hiểu khi người dân Italy cuồng bóng đã và sẵn sàng chi tiền để đến các quán bia xem những trận đấu. Họ cũng sẵn sàng chi tiền cho các hoạt động cổ vữ, những sản phẩm ủng hộ đội nhà cho World Cup và qua đó đóng góp lớn cho thị trường tiêu dùng.

Không tồi tệ như mọi người nghĩ

Bất chấp những lo lắng về thiệt hại kinh tế do đội tuyển không thể thm dự World Cup, nền kinh tế Italy đang cho thấy những dấu hiệu khả quan.

Tỷ lệ thất nghiệp trong quý II của nước này đã giảm 0,4 điểm phần trăm xuống 11,2%. Sản lượng công nghiệp cũng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Dù tốc độ tăng trưởng của Italy vẫn chậm hơn một số nước phát triển ở Châu Âu do thiệt hại nặng nề trong khủng hoảng nhưng khoảng cách này đang được rút ngắn.

Theo nhiều chuyên gia, việc kinh tế Italy khởi sắc là điều dễ hiểu khi đây là xu hướng chung tại Châu Âu. Các thị trường xuất khẩu chính của nước này như Đức, Pháp đều có sự tăng trưởng trong tiêu dùng. Đặc biệt, việc chính phủ Rome giải cứu các ngân hàng có truyền thống lâu đời như Monte dei Paschi di Siena cùng 2 ngân hàng khác đã khiến hệ thống tài chính của nước này ổn định trở lại. Nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn khi chi tiền vào thị trường này.

Những ước tính mới nhất của Oxford Economics cho thấy khoảng 60-70 tỷ Euro, tương đương 1/3 số nợ xấu tại Italy sẽ được giải quyết trong năm nay, qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho tín dụng đầu tư, tiêu dùng.

AB

Cùng chuyên mục
XEM