Mới lạ dịch vụ cho thuê... dê chơi Tết Ất Mùi

17/02/2015 14:00 PM |

Vào những ngày giáp Tết Ất Mùi 2015, Sài Gòn xuất hiện một dịch vụ lạ "ăn theo" linh vật của năm 2015: cho thuê… dê chơi Tết!

Dịch vụ mới lạ kể trên thu hút khá nhiều khách hàng, nhất là những đơn vị kinh doanh tham gia các triển lãm, chợ Tết. Họ thuê hẳn dê sống để trang trí, bày biện tại các gian hàng của mình.

Anh Hà Thanh Duy, ấp 6, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP. HCM) được xem là người đầu tiên ở Sài Gòn cung cấp dịch vụ cho thuê dê.

“Trước kia, tôi nuôi dê thịt xuất bán ra thị trường bình thường. Nhưng gần đây bỗng thị trường chơi Tết xuất hiện nhu cầu thuê dê để trưng bày, bài trí ở một số nơi vui chơi. Tiện đàn dê đang nuôi nên tôi cho thuê để phục vụ nhu cầu khách”, anh Duy nói về “hoàn cảnh ra đời” của loại hình dịch vụ độc đáo này.

Anh Duy và đàn dê cho thuê của mình.

Ngoài tiền thuê, người chơi còn tốn thêm một khoản tiền để mướn người săn sóc cho chú dê. Giá công cho một ngày chăm sóc dê là 350 ngàn đồng/người.

Hiện nay, đàn dê của anh Hà Văn Duy được cho thuê với mức giá 300 – 350 ngàn đồng/ngày/con tùy theo số lượng thuê nhiều hay ít. "Thuê nhiều thì giá rẻ hơn chút đỉnh"- anh Duy nói.

Theo ông chủ của dịch vụ cho thuê dê, thức ăn cho dê phải do chủ cung cấp để "đảm bảo sức khỏe". Bã đậu nành, cỏ voi thái nhỏ là loại thức ăn phổ biến cho dê. Các giống dê cho thuê cũng đa dạng từ chủng loại đến thể trạng, màu sắc, gồm dê Boer, dê Bách Thảo, dê Boer lai. Dê được nuôi từ 3 tháng trở lên, nặng hơn 20kg là có thể cho thuê.

Hiện khách hàng của anh Duy chủ yếu là các trung tâm vui chơi, hội chợ, triển lãm… . "Cách đây mấy ngày, tôi cho một khách hàng ở Phú Mỹ Hưng ở quận 7 thuê 20 con" - anh Duy khoe.

Anh Nguyễn Văn Bi, người thuê 20 con dê phục vụ hội hoa xuân ở Phú Mỹ Hưng cho biết: "Năm nay là năm Ất Mùi nên chúng tôi rất muốn có những con dê thật ở hội hoa để mọi người tới chụp hình".

Trong khi đó, ông Mạch - một khách hàng thuê dê từ ngày 23-27 âm lịch, cho biết: "Nghe bạn bè giới thiệu, tôi đã thuê 3 con dê có bộ lông màu trắng về trưng bày dịp Tết. Tôi muốn cho các cháu nhỏ chơi trò bịt mắt bắt dê và mọi người cùng chụp hình lấy may".

>> Người Sài Gòn thích thú chọn mua dê hoa handmade trưng nhà dịp Tết

Theo Ngô Tùng

Cùng chuyên mục
XEM