Kinh doanh chợ đêm: Tiền nào của nấy!

04/06/2014 10:36 AM |

Trong khi các chợ trên địa bàn Hà Nội họp ban ngày èo uột thì chợ đêm lại là điểm đến hấp dẫn của nhiều người. Hàng hóa ở đây có giá rẻ bất ngờ nhưng chất lượng thì còn nhiều điều đáng phải bàn.

Thú vui của người ít tiền

Chợ đêm là địa điểm lý tưởng để sinh viên sắm đồ vì hàng hóa ở đây rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm cùng loại bán trên thị trường, trong các cửa hàng, siêu thị lớn.

Tại chợ đêm Dịch Vọng, thế giới mỹ phẩm bày bán rất đa dạng mang nhãn hiệu của nhiều hãng mỹ phẩm đã quen thuộc với nhiều chị em phụ nữ như: Olay, Maybeline, Essance, Hazeline... Điều đáng nói là mỹ phẩm ở đây có giá khá rẻ, chỉ từ vài chục nghìn đến 100.000 đồng là người mua có thể sở hữu ngay sản phẩm của một thương hiệu có uy tín, giá chỉ bằng 1/5 so với sản phẩm chính hãng cung cấp.

Tại những quầy hàng mỹ phẩm của chợ đêm sinh viên Mai Dịch, sản phẩm kem nền VOV chỉ có giá 20.000đồng/lọ, phấn nền Essance chỉ có giá 23.000 đồng/hộp. Còn rất nhiều sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, trên bao bì chỉ in mấy chữ Trung Quốc nhập nhèm, không in hạn sử dụng thì giá còn rẻ hơn nữa, có sản phẩm như sữa rửa mặt, kem trộn chỉ từ 10.000-30.000 đồng/lọ…

Quan sát của phóng viên, những mặt hàng này đều là sản phẩm nhái với hàng thật vì đường nét, kiểu dáng vỏ hộp trông không sắc nét, chất liệu, màu sắc cũng kém hơn hàng thật. Khi được hỏi đây có phải hàng chính hãng không mà sao giá rẻ thế, một người bán hàng cau có: "Hàng chính hãng chứ còn hàng gì. Ở đây không mất quá nhiều tiền thuê cửa hàng, quảng cáo, thuê nhân viên, nhập tận gốc thì chúng tôi bán rẻ chứ sao. Với lại bán cho sinh viên muốn đắt cũng chẳng được, đắt quá bán cho ma à."



Không chỉ hàng mỹ phẩm, mà quần áo bán tại chợ sinh viên cũng rẻ như cho: chỉ cần 35.000- 50.000 đồng bạn có thể sở hữu một chiếc áo phông với đủ màu sắc mặc hè trông rất bắt mắt. Hoặc một chiếc quần bò có giá bình quân 250.000-350.000 đồng/chiếc thì vào chợ đêm sinh viên ai cũng có thể mua được chiếc quần giá chỉ 100.000-120.000 đồng/chiếc. Rồi đồ trang sức thì lóng lánh ánh kim của sản phẩm giả bạc, vàng, đính đá lấp lánh cũng dao động trong khoảng 5.000-150.000 đồng/sản phẩm tùy loại.

Tại chợ đêm Đồng Xuân người ta còn có thể tìm mua những chiếc kính hàng hiệu, lọ nước hoa cũng hàng "xịn" với giá chỉ như bát phở (50.000đồng/sản phẩm). Những chiếc túi da bóng lộn với đủ màu sắc, kiểu dáng cầm tay hay dáng khoác dây dài mang nhãn hiệu Gucci, Prada, Versace… chỉ 70.000-80.000 đồng/chiếc, đắt nhất cũng chỉ khoảng 200.000 đồng/sản phẩm.

Thực tế có tới 90% sản phẩm giá rẻ bán tại các chợ đêm là hàng Trung Quốc kém chất lượng. Quần áo thì nhanh bai, ngâm ra thì màu sắc bị phai rất mạnh. Túi xách, giày dép thì nhanh bục chỉ, hỏng đường khóa... Không ít chị em là nạn nhân của đồ trang sức mỹ ký từ Trung Quốc. Thống kê của Công ty Nielsen và Tổ đặc trách quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cho thấy hiện nay trên thị trường Hà Nội có tới gần 50% sản phẩm mỹ phẩm là hàng giả.

Chuốc về hàng dỏm, hàng nhái

Hàng kém chất lượng là vậy nhưng những sản phẩm này ở chợ đêm vẫn được tiêu thụ rất mạnh. Đối tượng tiêu thụ chủ yếu là sinh viên, người lao động thu nhập thấp. Có những người mua sản phẩm mà không biết mình mua phải hàng nhái. 

Tuy nhiên cũng không loại trừ một vài người có tiền nhưng ham rẻ. Có những người biết sản phẩm là hàng trôi nổi, kém chất lượng nhưng vẫn chặc lưỡi cho qua với lý do, thời buổi khó khăn, mua sắm gì cũng phải cân nhắc, tội gì không mua đồ rẻ tiền, hỏng lại thay cho hợp mốt.

Và thế là những khu chợ đêm vẫn tấp nập kẻ mua người bán mặc cho số lượng những nạn nhân sử dụng phải hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng liên tục gia tăng. Cơ quan chức năng thì ra sức tuyên truyền, mở các đợt ra quân rầm rộ chống hàng giả hàng nhái. 

Năm 2013, Đội Quản lý thị trường Hà Nội đã từng xây dựng kế hoạch "truy quét" hàng giả tại 3 tuyến phố Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng nhái, hàng giả. Tuy nhiên, động thái này vẫn chỉ như "đá ném ao bèo". Hàng nhái tại khu vực này không những bị "xoá sổ" mà còn bày bán công khai, số lượng nhiều hơn trước.

Nhiều người cho rằng việc để các hộ tiểu thương mạnh ai nấy kinh doanh sẽ khó lòng ngăn chặn vấn nạn hàng giả, kém chất lượng. Câu hỏi đặt ra là đến bao giờ chợ đêm Đồng Xuân mới thực sự là khu chợ giới thiệu, quảng bá về văn hoá với hàng hoá, những sản phẩm làng nghề, ẩm thực truyền thống theo đúng nghĩa của nó còn bỏ ngỏ. Khi người tiêu dùng còn ham rẻ, người bán hàng còn ham lợi nhuận thì đất sống cho hàng giả, hàng nhái vẫn tồn tại. Và chợ đêm vẫn là địa điểm lý tưởng để tiêu thụ các sản phẩm kém chất lượng này.

>> Đìu hiu chợ đêm Mỹ Đình

Theo Thu Hường

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM