Độc dáng, độc… giá

06/01/2014 21:03 PM |

Dưới danh nghĩa “hàng độc”, “hàng hiếm”, Tết Giáp Ngọ năm nay lại tái diễn cảnh các quả bưởi hồ lô, dưa hấu hình vuông, hình thuyền vàng, gà Đông Tảo… không chỉ “độc dáng” mà còn “độc giá”.

Thực tế, nhiều mặt hàng nếu mua tại vườn thì cũng không “khét lẹt” đến thế, nhưng qua một hệ thống thương lái trung gian, giá cả đã được đẩy lên cao đến mức ngỡ ngàng.

 
Cây ngũ quả xuất hiện trên thị trường từ năm ngoái ngay lập tức đã gây “sốt” vị độ “độc lạ” của nó. Cây là thành quả ghép trồng của ông Lê Đức Giáp ở thôn Bãi, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội. Sau năm đầu thất bại với các loại quả ra hoa cùng thời điểm khiến trái chín khác nhau, từ năm ngoái, ông Giáp đã thành công khi phối kết hợp được 5 loại quả như bưởi, cam, phật thủ, quất, quýt trên cùng một cây với độ chín đồng đều. 

Năm nay ông Giáp còn tạo ra thêm cây thất quả. Giá của những cây ngũ, thất quả này không hề rẻ: cây lớn lên tới 25-30 triệu đồng, cây nhỏ cũng 5-7 triệu đồng. Ngoài ra còn có cây nhỏ có 2-3 loại quả có giá dưới 3 triệu.
 
Bưởi hồ lô, dưa hấu tài lộc
 

Bưởi hồ lô, dưa hấu tài lộc là mặt hàng xuất hiện trên thị trường từ vài năm nay tuy không tạo cơn sốt như những năm đầu nhưng vẫn có giá cao và được nhiều người có nhu cầu tìm đến. Hiện những mặt hàng này đang trược trồng chủ yếu tại Hậu Giang. Sản phẩm mùa năm nay sẽ là những trái bưởi có chữ Phúc - Lộc - Thọ, Tài - Lộc và dưa hấu hình thỏi vàng, ôtô, hình đồng tiền có chữ phúc, lộc…
 
Bưởi hồ lô đang có giá từ 800.000-2.000.000 đồng/quả tùy theo loại 1 loại 2 hay loại 3. Quả sẽ được bán lẻ hoặc bán theo chùm tam tài hay tứ quý. Dưa hấu thỏi vàng đang có giá khoảng 3 triệu đồng/cặp, hình xe hơi, đồng tiền có giá đắt hơn từ 6-8 triệu đồng/cặp. 

Vào dịp giáp Tết Nguyên Đán nếu sức tiêu thụ mạnh thì những mặt hàng này có thể tăng giá. Tuy nhiên, vào năm ngoái, đến dịp giáp Tết sức mua yếu, nhiều quả bưởi hồ lô từ 300.000 - 800.000 đồng/trái ban đầu, sau bị thổi giá lên đến hơn 1 triệu, rồi lại lâm vào thảm cảnh xuống giá chỉ còn một nửa nhưng vẫn không bán nổi.
 
Gà Đông Tảo
 

Cặp gà Đông Tảo được người bán ra giá 50 triệu đồng.
 
Vốn là loại gà đặc hữu của nước ta và cũng không được chăn nuôi phổ biến, được truyền tai nhau là loại dùng để tiến vua chúa ngày xưa, gà Đông Tảo đang là mặt hàng được nhiều người “sành ăn” hay có nhu cầu biếu lễ săn lùng, những mong được phù hồ, gặt hái nhiều tài lộc trong năm mới. 

Gà Đông Tảo càng lâu năm, chân có nhiều sừng vảy thì càng có giá. Hiện gà Đông Tảo bán xuất chuồng giá rẻ nhất cũng khoảng 250.000-350.000 đồng/kg, những con gà nuôi lâu năm có thể lên đến hàng chục triệu đồng/con. Thậm chí nhiều cặp gà lâu năm đang được người mua ra giá từ 50-70 triệu đồng.
 
Đào rừng giá “khủng”
 

Những cây đào rừng lâu năm có giá lên đến 60-70 triệu đồng. Ảnh:Dân Trí.
 
Hiện tại trên dọc tuyến đường Lạc Long Quân, Hà Nội nhiều điểm bán đào rừng, đào thế đã được mở ra. Giá của mỗi cây đào rừng đao dao động từ chục triệu đến cả vài chục triệu. Theo đó, đắt nhất là những cây đào rừng lâu năm, dáng đẹp, nhiều hoa, lộc có thể lên đến 60-70 triệu đồng. Những cây đào rừng cỡ trung cũng có giá trên chục triệu. Theo một người bán thì đào rừng rất tốn công ghép cành, chăm bón, tạo dáng nên giá cũng đắt hơn so với đào thường.
 
Ngoài những mặt hàng nêu trên còn vô số những đồ đặc sản của nhiều vùng miền khác được chào bán trong dịp Tết như chuối tiến vua, thịt trâu gác bếp, gạo nếp nương đến nhiều món ăn bình dân hơn như tôm chua Huế, mắm tép chua… Hay các mặt hàng nhập khẩu như hoa quả, mứt, bánh kẹo, rượu ngoại… được bán khá nhiều tại các cửa hàng hay các shop hàng online.
 
Từ lâu, việc biếu quà Tết mỗi độ xuân về đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của các nước duy trì ngày lễ Tết theo lịch âm như Việt Nam. Chính vì thế, thị trường quà biếu ngày Tết Nguyên đán còn lớn nhiều so với dịp Tết Trung thu, mở ra cơ hội kinh doanh cho những mặt hàng “khủng”, “bán một mùa bù cho cả năm ế ẩm”, và giá cả cứ theo tăng lên vùn vụt.

Kinh tế có thể khăn khăn, giá cả có thể đại nhảy vọt, quy định hành chính có thể trói buộc nghiêm cấm tặng quà cho cấp trên, nhưng quà biếu vẫn luôn có sức sống mãnh liệt, nhất là khi luôn có rất nhiều người có nhu cầu thể hiện “lòng tri ân”, mà chẳng có dịp nào trong năm tốt hơn những ngày lễ Tết này cả.

Theo Vĩ Thanh

thuydtt

Cùng chuyên mục
XEM