Bưởi lai phật thủ: Cây trăm quả chờ khách chơi Tết

20/12/2015 21:11 PM |

Chuẩn bị cho Tết, hàng trăm quả bưởi vàng xen kẽ quả Pphật thủ được ghép trên những gốc bưởi có thâm niên 10-15 năm được bày dọc đường Văn Giang, Hưng Yên với giá 15-17 triệu đồng.

Trên đường Văn Giang - Hưng Yên, một cây bưởi Diễn hơn trăm quả điểm thêm một vài trái phật thủ, được nhà vườn ra giá 35 triệu đồng. Cây cao chừng 1,5m, độ rộng của tán chừng 5m2. Gốc cây tương đối lớn, chừng hơn 20cm.

Lý giải việc cây bưởi Diễn có giá khủng, chủ nhà vườn cho biết, năm 2015, do thời tiết nắng nóng nên việc ghép quả cho cây tương đối khó khăn. Hầu hết phải ghép lần thứ 3 mới thành công.

Nhiều cây cách đây 1 tháng rưỡi mới ghép quả thành công. Ngoài ra, giá cây phụ thuộc vào số quả, quả càng nhiều thì giá tiền càng cao. Một yếu tố khác là thế cây. Những cây gốc lớn, cổ thụ, lâu năm và dáng đẹp thì giá mới cao.

Những cây bưởi Diễn lai phật thủ trông rất lạ mắt.

Một người chuyên buôn bán gốc cây bưởi cổ thụ tiết lộ, thường thì sau Tết, các nhà vườn tiến hành thu mua gốc bưởi. Những gốc đẹp được trả từ 2-3 triệu tới hàng chục triệu. Tuy nhiên, nếu ghép quả thành công, mỗi cây như vậy sẽ có giá cả chục triệu đồng.

Những cây cao 2-3m, 30-40 quả gồm cả bưởi lẫn phật thủ, nhà vườn Hà Hằng cho hay đang bán với giá từ 15-17 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng cũng không có nhiều, chỉ khoảng hơn 20 cây.

Hiện hơn 10 cây trong vườn đã có chủ, hơn 10 cây khác được khách hàng ký gửi từ Tết 2015. Đối với cây được ký gửi, nhà vườn lấy phí 5 triệu đồng, bao gồm chăm sóc, cắt tỉa và ghép quả cho cây. Khách chỉ việc rinh về nhà chơi Tết.

Năm ngoái, nhà vườn Hà Hằng hết sạch hàng từ giáp Tết, với hơn 100 cây. Cây đắt nhất là 12 triệu đồng. Dự báo năm nay, mặt hàng này sẽ tiếp tục đắt đỏ, hút khách.

Theo Yên Ba

Cùng chuyên mục
XEM