Lillian Too - Từ CEO ngân hàng đến thầy phong thủy của thế giới

18/09/2010 22:25 PM |

Người ta nhắc đến cái tên Lillian Too như là một nữ CEO tài chính đầy năng lực lẫn một nhà phong thủy có chữ tín lớn hơn bất kì ai khác.

Sinh năm 1946 tại Penang, Malaysia, Lillian Too là tiến sĩ phong thủy hàng đầu thế giới với số lượng sách phong thủy bán ra nhiều hơn bất kì một tác giả nào khác trong bộ môn khoa học huyền bí này. Bà đã xuất bản khoảng 80 đầu sách phong thủy, số lượng này được dịch ra tới 30 thứ tiếng trên khắp thế giới.

Từng tốt nghiệp MBA tại ĐH Kinh Doanh Havard năm 1976, bà là phụ nữ Malaysia đầu tiên nắm giữ vai trò lãnh đạo một công ty đã niêm yết. Năm 1982, bà cũng là phụ nữ Châu Á đầu tiên trở thành CEO trong ngành ngân hàng ( Ngân hàng Dao Heng của Hongkong). Bà nghỉ hưu năm 1991, ở tuổi 45.

Nói về chuyện từ bỏ nghiệp tài chính, Lillian nhớ lại “ Lúc đó tôi khá mệt mỏi. Một ngày, Jenifer (con gái bà – lúc đó 11 tuổi) đến thăm tôi tại Hongkong và thắc mắc “ Mẹ, tại sao mẹ không giống như những bà mẹ khác”?.

Tôi nhớ từng chữ của con bé. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của tôi cũng đang xuống dốc. Tôi bắt đầu cảm thấy những thứ như thành công miệt mài kia không còn quan trọng nữa. Tôi quyết định nghỉ hưu. Lý do duy nhất, chỉ muốn làm một bà mẹ đúng nghĩa”.

Đó cũng chính là lý do cho Lillian Too sáng lập công ty World of Feng Shui - chuyên phát hành tạp chí “Phong Thủy thủ thế giới”, tổ chức các chương trình dạy, phổ biến về phong thủy.

Công ty này hoạt động trải dài trên nhiều quốc gia, có tới 23 trụ sở tại Malaysia, 5 ở Indonesia và nhiều quốc gia khác như Brunei, Việt Nam, Bangkok, Las Vegas, Toronto,…..

Bà cũng thành lập học viên chuyên về tổ chức các khóa đào tạo và cấp bằng chứng nhận phong thủy - học viện “Lillian Too Certified Consultans Íntitue”; và tổ chức các roadshow - các chương trình phát sóng về phong thủy trên kênh truyền hình vệ tinh.

Lillian kết hôn với Michelle Yoeh, có một con gái là Jennifer. Năm 2006, Lillian cùng con gái bà tham gia quay quảng cáo cho công ty điện thoại di động Celcom.

Điện thoại phong thủy Lillian Too: bà quan niệm màu đỏ và con rồng là biểu tượng của may mắn đối với nhiều người.

Cho tới thời điểm này, số lượng sách bán ra của Lillian lên tới con số 600,000 bản copy. Bà bắt đầu việc xuất bản sách từ năm 1996. Sách phong thủy Lillian Too được xem là một trong những tác phẩm bán chạy nhất Mỹ, Singapore, Đức và đặc biệt thu hút sự quan tâm của các độc giả phương Tây.

Hiện tại, Lillian Too đang bận rộn chuẩn bị cho chương trình Feng Shui Extravaganza Roadshow, sẽ diễn ra vào ngày 19/12 năm nay tại hòn đảo thiên đường Tahiti, tiếp đến là tại Kuala Lumpur ngày 9/1/2011, tại Singapore ngày 16/1/2011 và điểm đến cuối cùng là Las Vegas – ngày 29 & 30/1/2011.

“World of Feng Shui” - Tạp chí phong thủy thế giới

Chủ quản của tạp chí là Lillian Too và con gái bà, Jennifer Too.

Bìa Tạp chí Phong Thủy Thế giới số tháng 9 &10/2010. Mục tiêu điểm của Tạp chí bao gồm quan điểm của Cha đẻ nền kiến trúc hiện đại - I.M Pei với phong thủy; bàn về toàn nhà đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cảnh quan Singapore – casino Marina Bay Sands;....

WOFS.com bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1998, là tạp chí phong thủy đầu tiên trên thế giới. Kể từ khi mới khai sinh cho tới nay, WOFS trở thành cổng điện tử lẫn kho kiến thức khổng lồ về phong thủy và tất cả những gì liên quan tới ứng dụng khoa học phong thủy vào cuộc sống hiện đại.

Ngoài ra, đây còn là diễn đàn online cho nhiều doanh nhân quan tâm tới các vật phẩm phong thủy, quy tắc phong thủy hay các câu chuyện phong thủy.

Đặc biệt, mục “Thảo luận” (Discussion) của tạp chí online này luôn nhộn nhịp bởi lượng khách ghé thăm rất đều đặn và họ tìm thấy nơi tin cậy để chia sẻ những kiến thức phong thủy liên quan tới chuyện công việc - nghề nghiệp, con cái, gia đình, thậm chí cả chuyện phong thủy về mẹ chồng và nàng dâu, vv…

Nói chuyện với phóng viên tạp chí Uno Mismo, Argentina về phong thủy, cô Verónica Podestá hỏi “ xin bà cho biết bí quyết may mắn để mang phong thủy tốt đến với bất cứ nơi nào chúng ta đặt chân tới” ? Câu trả lời của Lillian Too là “ Vô số."

Tuổi: 63

Nơi sinh: Taiping, Perak.

Bằng cấp: Bằng Kinh tế Đại Học Tổng hợp Malaya, 1967. Bằng MBA ĐH Kinh Doanh Havard, 1976.

Nghề nghiệp:

- Hong Leong Industries Bhd (1978-1982) - Giám đốc điều hành kiêm CEO.

- Grindlays Dao Heng Bank (1982- 1986) - CEO.

- Dragon Seed Limited (1986- 1988) - Chủ tịch HĐQT.

- World of Feng Shui (2000 - hiện tại) – Chủ tịch HĐQT.

Sở thích: Chăm sóc cháu trai, làm vườn.

Món ăn ưa thích: Char Kuey Teow và Curry Laksa.

Theo Oanh Oanh
DVT

ngocdiep

Cùng chuyên mục
XEM