King Ghidorah - đối thủ truyền kiếp khiến vua quái vật Godzilla cũng phải e dè

28/04/2019 13:16 PM | Xem - Đọc

Tháng 5 này, bộ phim Godzilla: King of the Monsters chính thức được chiếu trên màn ảnh rộng, Godzilla sẽ đối mặt với một đối thủ truyền kiếp và là thách thức lớn nhất từ trước tới nay của vua quái vật. Đó chính là King Ghidorah.

Trở lại “oanh tạc” Hollywood sau 16 năm, Godzilla phiên bản 2014 của đạo diễn Gareth Edwards không chỉ gặt hái thành công vang dội trên thị trường quốc tế, mà còn gây bất ngờ lớn cho phần đông người hâm mộ vua quái thú.

Dù cùng là bản phim reboot, song nếu Godzilla của năm 1998 trông không khác gì một con khủng long T-Rex ngoại cỡ, chỉ biết phá phách vô tội vạ, thì bản phim 2014 đã thực sự đưa Godzilla trở về đúng với tầm vóc của mình: Vua quái vật - Cứu tinh của nhân loại.

King Ghidorah - đối thủ truyền kiếp khiến vua quái vật Godzilla cũng phải e dè - Ảnh 1.

Godzilla 2014 - phát súng mở đầu cho vũ trụ điện ảnh phim quái vật của Legendary Pictures

Đồng thời, sự thành công của Godzilla 2014 đã khiến không ít khán giả tự hỏi: Liệu sẽ có bao nhiêu trận quyết đấu giữa các quái vật (kaiju) được hãng Warner Bros. và Legendary Pictures đưa lên màn ảnh rộng? Ba năm sau, câu trả lời đã phần nào được hé lộ thông qua after-credit của Kong: Skull Island - tác phẩm thứ nhì thuộc vũ trụ điện ảnh phim quái vật (MonsterVerse) mà Legendary Pictures ấp ủ, với mục tiêu để cả King Kong và Godzilla chạm trán vào một ngày không xa.

Tuy nhiên, để cuộc đối đầu siêu kinh điển giữa hai quái vật lừng danh có thể diễn ra trong tương lai, tháng 5 này, Godzilla sẽ phải buộc phải sống sót trước một đối thủ truyền kiếp, được xem là thách thức lớn nhất từ trước đến nay dành cho vua quái vật: King Ghidorah. Vậy, thân thế kẻ thù truyền kiếp này là gì, và đâu là lý do khiến rồng ba đầu Ghidorah được xem là mối đe doạ lớn nhất với ngôi vương của Godzilla?

Nguồn gốc của King Ghidorah

Kể từ lần đầu công phá màn ảnh rộng vào năm 1964 trong bộ phim Ghidorah - Quái vật ba đầu, nguồn gốc của Ghidorah đã không ít lần được chỉnh sửa qua nhiều phiên bản, song nhìn chung, những điểm mấu chốt vẫn được giữ lại. Ban đầu, Ghidorah được nhắc tới như một con quái vật ngoài không gian, đã tiêu diệt cả Sao Kim từ hàng ngàn năm về trước và nhăm nhe dã tâm chinh phục cũng như thống trị Trái đất này.

Sau thời kỳ hoàng kim vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước, Ghidorah của những thập niên 90 là một quái vật xuất hiện do biến đổi gen; trong khi vua rồng 3 đầu của những năm 2000 lại được khắc họa là một thực thể siêu linh. Xuất hiện trong 9 phim nhựa, vài phim truyền hình và hàng loạt video game, lần gần nhất Ghidorah góp mặt là trong một bộ anime dài 3 tập trên Netflix với tư cách kẻ ăn hành tinh xuyên không gian.

King Ghidorah - đối thủ truyền kiếp khiến vua quái vật Godzilla cũng phải e dè - Ảnh 2.

King Ghidorah - rồng 3 đầu huỷ diệt, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng và khiếp sợ cho cả con người lẫn kaiju

Với vai trò phản diện thường thấy, rồng 3 đầu khổng lồ Ghidorah là kẻ huỷ diệt chuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng và khiếp sợ trong các tác phẩm điện ảnh. Không chỉ tấn công con người và nhà cửa, Ghidorah còn săn lùng cả những quái vật khác - thói quen đã dẫn đến sự xung đột với không chỉ Godzilla, mà cả Mothra và Rodan trong suốt thời gian dài. Và, nhiều khả năng, đây cũng chính câu chuyện sẽ diễn ra trong Godzilla: King of the Monsters sắp tới.

Qua trailer phim, có thể thấy, các nhà khoa học của tổ chức Monarch đã phát hiện ra Ghidorah bị đóng băng tại Nam Cực. Được nhắc đến với cái tên “Monster Zero”, dễ nhận ra các nhà khoa học khiếp sợ Ghidorah hơn cả Godzilla, nên đã cố gắng che giấu sự tồn tại của quái vật 3 đầu này. Hiện, chưa rõ Ghidorah sẽ được giải phóng khỏi lớp băng dày của Nam Cực ra sao, song có một điều chắc chắn là, nếu chiếu theo tình tiết từ trailer, ngôi vị vua quái vật đang thuộc về Ghidorah, chứ không phải Godzilla.

Sức mạnh của King Ghidorah

Qua trailer của King of the Monsters, khán giả đã thấy Ghidorah tạo ra bão điện từ; và trong những lần xuất hiện khác, rồng 3 đầu còn sở hữu khả năng bắn tia sét - vũ khí hoàn hảo để chống lại hơi thở nguyên tử của Godzilla. Tuy nhiên, sát chiêu nguy hiểm và đáng mong đợi nhất của Ghidorah chính là chùm tia trọng lực.

King Ghidorah - đối thủ truyền kiếp khiến vua quái vật Godzilla cũng phải e dè - Ảnh 3.

Xét về sức mạnh, Ghidorah hoàn toàn trên cơ Godzilla

Đồng thời, với 3 cái đầu đầy răng nhọn cùng chiếc đuôi đầy gai sắc lẹm và chiều cao 158m, Ghidorah rõ ràng có lợi thế hơn hẳn Godzilla. Và, với đôi cánh khổng lồ có thể đạt vận tốc siêu thanh, vua rồng đủ sức biến tất cả những gì cản đường thành bình địa chỉ bằng một cái đập cánh, thậm chí xé tan tầng khí quyển cũng như tạo ra những cơn cuồng phong chẳng khác gì bão tố.

Dù còn sở hữu cả năng lực du hành xuyên không gian hay thao túng năng lượng, song xác suất các nhà làm phim đưa những khả năng này của Ghidorah vào King of the Monsters là khá thấp. Thay vào đó, Ghidorah có lẽ sẽ được khắc họa như một sinh vật đã tồn tại từ thời viễn cổ, giống như các quái vật còn lại. Dù gì đi nữa, năng lực của vua rồng chắc chắn sẽ bị hạn chế khá nhiều, để giữ MonsterVerse trong phạm vi trái đất và chừa hướng phát triển sau này.

King Ghidorah trong Godzilla: King of the Monsters

Nhiều người hâm mộ đã đưa giả thiết rằng, tổ chức Monarch có thể sẽ sử dụng Ghidorah để tiêu diệt Godzilla. Với những dấu hiệu cho thấy Rodan cùng các quái vật khác đã thức tỉnh, nhóm khủng bố bí ẩn trong phim có thể sẽ chiếm quyền kiểm soát hệ thống của Monarch và giải phóng cho Ghidorah như một công cụ giúp giảm bớt số lượng kaiju.

King Ghidorah - đối thủ truyền kiếp khiến vua quái vật Godzilla cũng phải e dè - Ảnh 4.

Bộ ba Godzilla, Rodan và Mothra sẽ cùng hợp lực chống lại King Ghidorah?

Tiếp theo, Monarch có thể làm “ngư ông đắc lợi”, lợi dụng trận chiến giữa các quái vật để dễ dàng hạ gục kẻ còn sống sót. Mặc dù đạo diễn Michael Dougherty khá kín tiếng về mạch phim, nhưng với việc cuộc đối đầu giữa Godzilla và King Kong dự kiến ra mắt vào năm tới, xác suất Godzilla đánh bại Ghidorah là gần như chắc chắn.

Ngoài ra, với những diễn biến trong trailer và các thông tin bên lề, có vẻ như nội dung của King of the Monsters sẽ vay mượn khá nhiều từ Ghidorah - Quái vật ba đầu (1964). Nếu đúng, mạch phim của Godzilla: King of the Monsters có thể được triển khai như sau: Loài người cố gắng hạ gục Rodan đang tái sinh từ núi lửa Isla de Mona song không thể, và sự kiện này đã khiến Godzilla thức tỉnh dưới đáy biển sâu. Trong khi đó, Mothra được tiến sĩ Emma Russel tìm thấy và quái vật bướm khổng lồ sẽ dùng quyền năng của mình để giảng hòa cho Rodan và Godzilla. Cùng nhau, cả ba sẽ hợp sức chống lại Ghidorah - mối đe doạ hàng đầu của Trái đất vừa tỉnh giấc từ dưới lớp băng tại Nam Cực.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng, danh hiệu Vua quái vật thuộc về Ghidorah chứ không phải Godzilla; do đó, việc hợp lực giữa bộ ba để đánh đuổi vua rồng là điều dễ hiểu. Hy vọng, King of the Monsters sẽ có thể truyền tải đủ thông tin một cách mạch lạc và cuộc đại chiến cuối cùng không diễn ra quá chóng vánh vì Monarch đã xác nhận, sẽ có nhiều hơn bốn kaiju xuất hiện trong phim. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 31/5.

Tham khảo: CBR

Theo LUYẾN GIA

Cùng chuyên mục
XEM