Kiatisuk làm điều "chưa từng thấy" với Công Phượng, Xuân Trường, HAGL liệu sẽ "khác xưa"?

13/03/2021 08:44 AM | Xã hội

Muốn "xây nhà cao", "nền móng" phải vững, Kiatisuk biết thừa điều đó, và với tầm ảnh hưởng của mình, "Zico Thái" sẽ làm điều chưa từng có ở HAGL.

1. HAGL phòng ngự cực tệ, đấy là thực trạng đau lòng của đội bóng phố Núi suốt 6 mùa giải qua. Mùa giải gần đây nhất, họ nhận đến 36 bàn thua, chỉ kém duy nhất đội bóng phải xuống hạng Quảng Nam.

Có nhiều lý do lý giải cho thực trạng ấy. Bầu Đức yêu lối chơi tấn công đẹp mắt. Các cầu thủ xuất thân từ học viện HAGL luôn có xu hướng tấn công hơn là phòng ngự. "Lấy công bù thủ" xưa nay vẫn luôn là cương lĩnh cho lối đá của đội bóng phố Núi.

Không khó để nhận thấy HAGL thất bại trong việc thiết kế được một hàng thủ "nên hồn" bằng các cầu thủ "cây nhà lá vườn" của mình. Trấn giữ hàng thủ của đội bóng này đang là hay trung vệ ngoại - Memovic và Kim Dong-su, bên cạnh đấy là Hữu Tuấn và Tuấn Linh.

 Kiatisuk làm điều chưa từng thấy với Công Phượng, Xuân Trường, HAGL liệu sẽ khác xưa? - Ảnh 1.

Trước trận đấu gặp Bình Định trên sân Pleiku sắp tới, Kiatisuk đã có phát ngôn khá "lạ lẫm" với những gì từng diễn ra ở HAGL 6 mùa giải qua: "Văn Toàn, Công Phượng hay nhiều cầu thủ HAGL khác đều tốt, nhưng nếu họ chơi bóng theo sở thích cá nhân, thì tôi sẽ xếp họ ngồi dự bị. Thậm chí, họ có thể không được đăng ký trong danh sách thi đấu".

Suốt 6 mùa giải qua, có rất nhiều lời đồn đại về việc các cầu thủ "con cưng" của bầu Đức như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy... là "bất khả xâm phạm", mặc nhiên có được vị trí chính thức nếu không dính chấn thương. Sở dĩ "Zico Thái" dám nói thẳng điều rất dễ "gây mất lòng" ấy, là bởi không như các HLV khác của HAGL, anh mới là ngôi sao sáng nhất của đội bóng này, chứ không phải Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường.

Đấy cũng là lý do khiến bầu Đức chọn Kiatisuk. Nói đâu xa, ở ngay giai đoạn hai mùa giải trước, khi tinh thần các cầu thủ HAGL giảm sút nghiêm trọng với việc đã "hoàn thành chỉ tiêu" trụ hạng, họ chơi bóng "như mất hồn", để thua đến 6 trận liên tiếp, khiến Văn Toàn phải thốt lên cảm thán: "Hãy nhìn lên khán đài mà đá".

 Kiatisuk làm điều chưa từng thấy với Công Phượng, Xuân Trường, HAGL liệu sẽ khác xưa? - Ảnh 2.

2. Bài học cho "Zico Thái" chẳng đâu xa, chính là tấm gương của người đồng đội ngày nào - Dusit. Mùa giải này, Dusit đang khiến cả Thai League "phát sốt" với thành tích "vô tiền khoáng hậu" của mình khi đưa các học trò đoạt chức vô địch trước 6 vòng đấu, giữ chuỗi trận thắng kỷ lục, vô địch ngay ở mùa giải vừa mới lên hạng.

Nhìn nhận về thành tích cực kỳ đáng tự hào của người bạn thân, Kiatisuk đã nhận xét: "Dusit thành công là dựa vào kinh nghiệm quý giá của mình khi từng là một trong những hậu vệ hàng đầu Đông Nam Á, rất chú trọng vào kỹ thuật và tạo được một hàng thủ cực kỳ kiên cố trong triết lý bóng đá tấn công của mình".

"Tạo được một hàng thủ cực kỳ kiên cố trong triết lý bóng đá tấn công", thoạt nghe thì khá đơn giản, song để làm được điều đó là cực kỳ khó khăn, và sẽ càng khó khăn hơn với HAGL. Phát ngôn của "Zico Thái" có lẽ sẽ mở đầu cho "cuộc cách mạng" mà huyền thoại bóng đá Thái Lan này sắp làm ở đội bóng của bầu Đức.

 Kiatisuk làm điều chưa từng thấy với Công Phượng, Xuân Trường, HAGL liệu sẽ khác xưa? - Ảnh 3.

"Lỗ hổng" nơi hàng thủ của HAGL không chỉ đến từ chất lượng các hậu vệ, mà còn đến từ "khoảng hẫng" nơi đáng hàng tiền vệ, nơi Tuấn Anh thường xuyên phải "gánh hộ" người bạn Xuân Trường của mình nhiệm vụ phòng ngự. Không chỉ thế, mối nguy còn còn đến từ những pha mất bóng ở tuyến trên, khi Công Phượng thường xuyên chọn phương án cầm bóng đột phá trước số đông phòng ngự của đối phương, mở ra những pha phản công nhanh của đối thủ.

Bình Định Topenland - tân binh của V.League mùa giải này được đầu tư khá khá. Họ không quá mạnh, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Đức Thắng đang trở nên một đối thủ cực kỳ khó chịu với mọi đội bóng khác. Hai trận đấu vừa qua, họ vấn bất bại với 1 trận thắng và một trận hòa.

Chắc chắn trong trận đấu làm khách trên sân Pleiku, HLV Đức Thắng sẽ cho các cầu thủ của mình khai thác vào điểm yếu nơi hàng thủ của HAGL, tận dụng những pha phản công nhanh để dồn bóng cho "sát thủ khị jeu của đội bóng phố Núi" Rimario. Từ ngày rời HAGL, ngoại binh này đã ghi đến 7 bàn vào lưới đội bóng cũ chỉ trong có 4 lần gặp lại.

HAGL phải thắng Bình Định Topenland để làm bàn đạp cho công cuộc chinh phục V.League của Kiatisuk và các học trò. Để làm được điều đó, "Zico Thái" không còn cách nào khác là phải bịt những "lỗ hổng" vốn là điểm yếu suốt nhiều năm qua của đội bóng này, và theo đó, Xuân Trường và Công Phượng sẽ phải chơi khác đi, trách nhiệm hơn nhiều.

Ngô Trà - Ảnh: Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM