KIA tung xe hạng sang khiến cả BMW và Audi phải dè chừng

16/01/2017 11:27 AM | Công nghệ

Hãng xe Kia mới đây vừa tung ra thị trường mẫu xe mới nhất của mình mang tên Stinger với thiết kế cực kì bắt mắt và khỏe khoắn.

Stinger là mẫu mã xe thể thao 4 cửa đầu tiên của Kia khá đặc biệt so với những thiết kế của hãng sản xuất từ xứ sở Kim chi trước đây.

Dù thế mạnh của Kia từ trước đến giờ vẫn là những sản phẩm thuộc dòng xe SUV vững chắc và phong cách trẻ trung, nhưng mẫu xe Stinger mới được ra mắt này chắc chắn sẽ khiến các hãng xe như Audi và BMW cũng phải dè chừng.

Trước đó mẫu sedan sang trọng K900 mà Kia ra mắt năm 2014 cũng đã phần nào thể hiện được tham vọng mở rộng thị trường của họ. Tuy nhiên sản phẩm đó chỉ là phiên bản giới hạn, nên khó có thể cạnh tranh với Audi, BMW hay Mercedes.

Đó cũng là 1 bài học đối với Kia, nên từ đó, hãng xe này đã chú trọng và cải thiện rất nhiều với dòng Stinger mới.

Được biết, Stinger 2018 tiêu chuẩn sẽ có động cơ 4 xi lanh 2.0, công suất 255 mã lực và bản nâng cấp GT sẽ có công suất 365 mã lực với động cơ twin-turbo V6 tối tân.

Toàn bộ 4 bánh xe của Stinger trang bị hệ thống momen xoắn vector để giúp cho xe hạn chế tối đa việc trơn trượt. Cùng với hệ thống phanh được chính nhà sản xuất Brembo hỗ trợ, chiếc Stinger sẽ có thể đảm bảo cho tài xế có được khả năng kiểm soát tình hình tốt nhất.

Cùng với đó, bản nâng cấp GT của Stinger dự kiến sẽ đạt được vận tốc 60 dặm/h (tương đương 96km/h) chỉ trong 5,1 giây và vận tốc tối đa lên đến 167 dặm/h (tương đương hơn 260km/h) hiệu suất ngang tầm với chiếc BMW M5 và Audi S2.

"Tôi có thể tự tin nói rằng Kia Stinger sẽ là 1 bước ngoặt lớn với chúng tôi. Vì chúng tôi đã có thể mang đến 1 chiếc xe không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà còn mang lại cảm giác lái, xe cũng như trải nghiệm hoàn toàn vừa ý cho khách hàng", Albert Biermann, Giám Đốc cấp cao của Kia phát biểu trong buổi ra mắt.

Với tốc độ và thiết kế 4 cửa, chiếc Stinger đã sẵn sàng "đấu đá" cùng những đàn anh nổi tiếng như Audi A5/S5 Sportback hay những chiếc BMW 4-Series sang trọng.

Giờ đây, với sản phẩm Stinger, các khách hàng sẽ có thêm 1 lựa chọn cực kì hợp lí mà sang trọng, hoành tráng không kém những sản phẩm đã quá nổi danh như BMW 3-Series, Mercedes hạng C, Audi A4 hay Cadillac ATS, Lexus IS, Infiniti Q50.

Tất nhiên, thị trường xe cao cấp không phải là "miếng mồi ngon" cho các hãng xe "tay mơ" như Kia và chắc chắn rằng họ biết điều đó.

Vì vậy, họ đã dành hơn 10 năm để nghiên cứu và hợp tác với các nhà sản xuất, thiết kế của Đức để trình làng thị trường chiếc Stinger hạng sang lần này.

Trong đội ngũ sản xuất Stinger của Kia, có nhiều cái tên nổi danh như Peter Schreyer - từng làm việc cho Audi và hãng xe Volkswagen nổi tiếng. Ngoài ra họ còn làm việc với cái tên cực kì nổi danh trong giới thiết kế xe Luc Donckerwolke. Ông là người đã từng góp công không nhỏ trong những thiết kế "khủng" của Bentley và "bò mộng" Lamborghini.

Có thể nói, Stinger là 1 niềm hi vọng Kia, khi họ đã đầu tư rất nhiều cho sản phẩm này. Dù chưa biết liệu Kia có thành công hay không, nhưng ít nhất, Kia đã và đang chứng minh cho toàn thế giới biết khả năng cũng như tham vọng của họ là không hề đơn giản.

Dự kiến chiếc Kia Stinger sẽ chính thức trình làng vào năm 2018, và giá bán chính thức cũng sẽ được công bố vào buổi ra mắt.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
XEM