Khủng hoảng mang tầm cỡ toàn cầu của Huawei: Đến lượt nhà mạng lớn nhất Pháp tuyên bố ngưng sử dụng thiết bị của hãng này

15/12/2018 09:40 AM | Kinh doanh

Những cánh cửa trên thế giới dần đóng lại với Huawei.

Trong bối cảnh Huawei vẫn đang phải vật lộn với vụ bắt giữ CFO đồng thời là con gái nhà sáng lập tại Canada thì họ lại tiếp tục đối mặt với những khó khăn mới.

Sau Mỹ, Nhật Bản, Úc và New Zealand cấm sử dụng các sản phẩm cơ sở hạ tầng mạng của công ty này, còn Đức sẽ tăng cường công tác kiểm tra thì hiện tại phía chính phủ Pháp cũng đã có tuyên bố tương tự. 

Cụ thể, Pháp sẽ không cấm sử dụng các sản phẩm của Huawei mà thay vào đó, họ tiến hành những biện pháp siết chặt quản lý đối với các sản phẩm của công ty này và xem xét bổ sung các sản phẩm cơ sở hạ tầng mạng của Huawei vào danh sách “cảnh báo cao”.

Trò chuyện với những người liên quan tới vấn đề này, tờ Bloomberg tiết lộ trong bối cảnh các công ty điện thoại Pháp bắt đầu tìm các nhà cung cấp để xây dựng mạng lưới 5G, những sửa đổi quy định và pháp lý khiến Huawei không thể tiếp cận cơ sở hạ tầng viễn thông của nước này.

Trong khi đó, nhà điều hành viễn thông lớn nhất nước này là Orange thì tuyên bố sẽ không sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng lưới 5G của họ ở Pháp do "lời kêu gọi về sự thận trọng của các nhà chức trách", CEO Stephane Richard nói vào ngày thứ 5. "Có một vài lo ngại về hoạt động gián điệp của Trung Quốc và chúng tôi hành động như vậy để phòng ngừa".

2 công ty điều hành hoạt động mạng lưới viễn thông ở nước này là Bouygues Telecom và Altice's SFR nói họ cũng sẽ xem xét những lời cảnh giác của cơ quan nhà nước về vấn đề an ninh.

Việc mất thị trường vốn là nền kinh tế lớn thứ 2 tại châu Âu sẽ là một đòn giáng mạnh mới vào Huawei sau những lệnh cấm hàng loạt cùng những rắc rối gần đây. Mới nhất có lẽ là vụ bắt bớ CFO của công ty - người là con gái của chủ tịch.

Mặc dù Huawei không công bố chi tiết doanh thu từng quốc gia nhưng họ xem Pháp là một trong những "thị trường quan trọng nhất". Châu Âu, Trung Đông và châu Phi vào năm ngoái đã mang về 27% tổng doanh thu toàn công ty so với mức 6,5% của khu vực châu Mỹ.

Trong một nỗ lực về ngoại giao mềm, Huawei đã kỷ niệm sự hiện diện 16 năm tại Pháp thông qua nhiều hoạt động như mua bài quảng cáo hay hợp tác với các trường đại học. Trong thời gian diễn ra World Cup, họ đã thuê ngôi sao Antoine Griezmann như là gương mặt đại diện cho các dòng điện thoại thông minh, xuất hiện trên những biển quảng cáo cỡ lớn tại trung tâm Paris. Tháng 9, họ cũng kết thúc thỏa thuận hợp tác về công nghệ với Opera de Paris.

Dẫu vậy tất cả những điều đó không khiến công ty Trung Quốc tránh được sự soi xét kỹ lưỡng từ chính phủ Pháp. 

Phương Linh

Từ khóa:  huawei
Cùng chuyên mục
XEM