Khủng hoảng kinh tế, Venezuela quyết định phá giá đồng nội tệ sau 15 năm duy trì chính sách

10/09/2018 11:00 AM | Xã hội

Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy tỷ lệ lạm phát tại Venezuela có thể đạt 1.000.000 % vào cuối năm nay.

Theo thông tin mới nhất, chính phủ Venezuela đã đồng ý từ bỏ chính sách neo tỷ giá cố định đã tồn tại 15 năm qua, cho phép các ngân hàng tư nhân và công ty kinh doanh ngoại tệ trao đổi theo tỷ giá tự do trên thị trường.

Quyết định bất ngờ này của chính quyền Caracas được đưa ra không lâu sau động thái đổi tiền và trong tình hình siêu lạm phát của nước này. Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy tỷ lệ lạm phát tại Venezuela có thể đạt 1.000.000 % vào cuối năm nay.

Bất chấp việc phá giá đồng tiền, các chuyên gia kinh tế cho rằng động thái này không giúp ích được gì nhiều và chỉ làm tình hình xấu hơn bởi chúng không phải căn nguyên cơ bản làm nên cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất tại Venezuela trong hơn 40 năm qua.

Trước đó, các doanh nghiệp và người dân Venezuela được yêu cầu phải mua đồng USD qua chính phủ với tỷ giá cố định quy định trước, thông thường là thấp hơn rất nhiều so với giá chợ đen. Giới truyền thông cáo buộc chính quy định này đã thúc đẩy nạn tham nhũng, lạm phát, thiếu hụt nhu yếu phẩm cũng như nhiều rắc rối khác. Dẫu vậy, đây không phải là nguyên nhân căn bản có thể thay đổi được cuộc khủng hoảng tại quốc gia Châu Mỹ Latinh này.

Khủng hoảng kinh tế, Venezuela quyết định phá giá đồng nội tệ sau 15 năm duy trì chính sách - Ảnh 1.

Người dân Venezuela phải tốn bằng này tiền mới mua nổi một con gà

 Chính phủ Venezuela cho biết ngân hàng trung ương vẫn sẽ điều hành và xác nhận mức tỷ giá tự do và nước này sẽ chỉ bán đồng USD cho ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho rằng rất nhiều đường dây kinh doanh ngoại tệ đã tuồn đồng USD vào thị trường chợ đen để kiếm lời.

"Việc kiểm soát tỷ giá trên thực tế vẫn được tiến hành, chúng chỉ được nới lỏng một chút", chuyên gia kinh tế Asdrubal Oliveros của hãng tư vấn Econanalitica nói.

Trong khi giới truyền thông cáo buộc nhiều quan chức tuồn USD ra thị trường chợ đen để kiếm lời, nhiều doanh nghiệp và tiểu thương lại phàn nàn rằng họ buộc phải mua ngoại tệ chợ đen để nhập khẩu hàng nhưng lại bị bắt nếu bán chúng không theo mức tỷ giá chính thức của chính phủ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã rất nhiều lần cam kết sẽ tự do hóa thị trường ngoại tệ vốn bị kiểm soát rất chặt. Tuy vậy trong 5 năm cầm quyền, nhà lãnh đạo này chưa lần nào thành công bởi Venezuela không thể có được nguồn cung đồng USD ổn định cho các hoạt động cần thiết.

Hiện nay, tỷ giá chính thức tại Venezuela là 1 đồng USD đổi 62 đồng Bolivar, trong khi tỷ giá thị trường chợ đen là 90 Bolivar/USD.

Các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay tại Venezuela sẽ không dừng lại cho đến khi nền kinh tế hoạt động theo đúng chức năng của nó và được dẫn dắt bởi lĩnh vực tư nhân hơn là điều hành bằng mệnh lệnh nhà nước như hiện nay.

Khủng hoảng kinh tế, Venezuela quyết định phá giá đồng nội tệ sau 15 năm duy trì chính sách - Ảnh 2.

Một cuộn giấy vệ sinh có thể bán chừng này tiền tại Venezuela

AB

Cùng chuyên mục
XEM