Không tin những lời đồn đại, giỏi chế ngự cảm xúc và có lòng khoan: 3 đặc điểm nổi bật của người ưu tú

11/01/2019 14:15 PM | Sống

Những người ưu tú lại thường làm được ba việc một lúc: kiểm soát tốt cảm xúc, không tin vào lời đồn thổi và khoan dung độ lượng. Có nghĩa, họ không dành thời gian để buôn dưa lê về chuyện của người khác. Còn những người kém cỏi thường hành động ngược lại.

Đầu tiên, người không ưu tú thường dễ mất bình tĩnh

Khi một người mất bình tĩnh, IQ sẽ bị cảm xúc chiếm giữ và khiến họ có những hành động ngu ngốc trong mắt người khác. Những người ưu tú giữ bình tĩnh rất tốt, không phải là họ không có cảm xúc mà là không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Họ biết cách kiểm soát cảm xúc và biết cách chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình.

Ở Tây Tạng cổ đại, có một người đàn ông tên Aidiba. Khi tức giận, ông không bộc lộ ra ngoài mà về chạy ba vòng quanh nhà và đất. Sau này, ông trở nên giàu có, ngôi nhà ngày càng lớn hơn và đất ngày càng nhiều hơn. Khi tức giận, ông ta vẫn phải chạy ba vòng quanh nhà và đất, điều này khiến ông ta mệt mỏi và đổ mồ hôi. 

Cháu trai thấy vậy hỏi: "Ông ơi, tại sao khi tức giận ông lại chạy quanh nhà và đất vậy ạ?" Aidiba nói với cháu trai: "Khi còn nhỏ, khi cãi nhau và khi giận dữ, ông thường chạy ba vòng quanh nhà và ruộng đất. Ông nghĩ lúc nhỏ nhà mình rất nhỏ, ruộng đất thì chưa nhiều. Khi chạy như vậy thì làm sao mà ông còn thời gian và năng lượng để tức giận người khác? Khi ông nghĩ về chạy quanh nhà, sự tức giận của ông sẽ biến mất và ông sẽ có nhiều thời gian và năng lượng hơn để làm việc và học tập.

Cháu trai hỏi lại: "Sau khi trở thành một người đàn ông giàu có, ruộng đất của ông đã nhiều hơn trước, vậy tại sao ông vẫn phải chạy ạ?" Ông nói rằng: 'Làm như thế sẽ giúp ông xóa tan cơn tức trong lòng vì càng chạy ông càng mệt hơn. Tại sao phải bận tâm người khác khiến mình phải mệt mỏi? Nghĩ vậy, sự tức giận của ông sẽ biến mất". 

Sau khi đọc câu chuyện này, chúng ta sẽ xem xét và nhận thấy rằng ông ấy có nhưng suy nghĩ hợp lí. Bởi vì ông ấy có thể kiểm soát cảm xúc và điều chỉnh tâm lý của mình tốt nhất. 

Thế giới rộng lớn này có muôn kiểu người, chúng ta không thể thay đổi tính cách và phẩm chất của những người xung quanh, nhưng chúng ta có quyền tránh xa họ và không làm gì với họ. Nhiều tranh luận và vướng mắc không cần thiết thì bạn nên bỏ qua, đây là sự bảo vệ lớn nhất cho chính bạn. Điều này không có nghĩa là bạn được quyền yếu đuối hoặc nhượng bộ. Bạn nên hiểu rằng rất khó để thay đổi suy nghĩ và nhận thức của người khác. Bạn cũng đừng bực tức người khác vì bạn sinh ra không phải để làm vừa lòng họ. 

Không tin những lời đồn đại, giỏi chế ngự cảm xúc và có lòng khoan: 3 đặc điểm nổi bật của người ưu tú  - Ảnh 1.

Thứ hai, người không ưu tú và tài giỏi thì lại càng thích nghe những tin đồn

Bàn luận có thể thúc đẩy giao tiếp giữa mọi người và có thể khiến các cá nhân hòa nhập tốt hơn vào một nhóm. Bản chất của "bàn luận" thực sự là sự trao đổi và thảo luận thông tin. 

Ví dụ, nếu bạn là một fan cuồng bóng đá, bạn chắc chắn sẽ bàn luận với những người bạn cùng sở thích xem đội nào sẽ giành chức vô địch. 

Trong một số công ty cũng có những nhóm người thích chú ý đến các đồng nghiệp và mọi động thái của sếp, ai được thăng chức, ai đang làm dự án nào. Tuy nhiên, khi bản chất của "việc bình luận" biến dạng, họ bắt đầu thay đổi chủ đề từ thành tích sang nói về cuộc sống riêng tư và từ  đây tin đồn xuất hiện. Thông tin tiếp nhận hời hợt hơn, không ai quan tâm sự thật ra sao, người ta chỉ tin rằng điều họ nghe là sự thật. 

Ngày nay, càng có nhiều người mắc các bệnh nghiện mạng xã hội, ngày ngày chìm trong thế giới ảo và xem các vụ bê bối của các ngôi sao, chê trách thay vì xem xét nguyên nhân, thực hư ra sao. Còn những người tài hoa, ưu tú sẽ không dành thời gian cho những tin đồn thất thiệt.

Một số người ít chú ý đến bản thân nhưng lại quá chú ý đến người khác. Ngày nào cũng kết bạn trên facebook chỉ để do thám cuộc sống, ý tưởng, thời điểm của người khác, và sau đó là hàng loạt câu than vãn: "Ôi người ta may vậy còn mình thì...". 

Bạn quay trở lại phòng trọ chật chội và cho rằng người quản lý công ty sao sung sướng quá, còn mình thì đầy u sầu. Rồi bạn lại nghĩ: "Nếu mình có thể trở thành quản lý, mức lương hàng tháng của mình sẽ gấp đôi so với bây giờ." 

Nằm trên giường và lướt facebook, bạn thấy những bức ảnh du lịch của những người bạn học cũ và ghen tị: "Kết hôn với một người chồng tốt và giàu là ngon, không cần phải đi làm." 

Thật ra, những người chưa đủ ưu tú thường có xu hướng dành nhiều thời gian tập trung vào người khác hơn là tập trung vào bản thân họ. 

Tuy nhiên, mỗi người là một cá nhân độc lập, có khả năng đặc biệt khác nhau và thay vì soi mói người khác, hãy nỗ lực hơn. Quan sát người khác nhưng chú ý hơn đến sự trưởng thành của bản thân. 

Khi một người dồn hết năng lượng và thời gian của mình tập trung vào sự phát triển của chính mình thay vì suốt ngày tập trung chú ý người khác, người đó có thể nâng cao trình độ của bản thân để trở nên ưu tú hơn.

Không tin những lời đồn đại, giỏi chế ngự cảm xúc và có lòng khoan: 3 đặc điểm nổi bật của người ưu tú  - Ảnh 2.

Thứ ba, càng không tài hoa, ưu tú, bạn càng không biết khoan dung và rộng lượng

Đi bộ vào cuối tuần, đi qua một nhà hàng, tôi thấy một người đàn ông chừng 35 tuổi đang đối mặt với một ông già. Thì ra ông lão đang đi xe ba bánh và vô tình đụng người đàn ông. Không có gì nghiêm trọng, rõ ràng đây không phải là một vấn đề lớn, ông lão xin lỗi thế là xong. Nhưng một số người ngoài cuộc không rõ thực hư thấy vậy bất công cho người đàn ông và nói vào vài câu chỉ trích ông lão. Còn về phần người đàn ông thì tranh thủ mọi người bàn tán, cứ rên rỉ ăn vạ. 

Ông lão kia vẫn đứng đó, thở dài và không biết làm gì hơn ngoài việc liên tục xin lỗi. Một số người chứng kiến sự việc từ đầu, họ không thể chịu đựng được nữa, nói rằng ông lão đã xin lỗi dù chỉ là vô tình. Người xem bắt đầu nói chuyện, hỏi han ông lão hết lần này đến lần khác. 

Người đàn ông chắc hẳn là biết không thể làm được gì hơn nên anh ta lẩm bẩm rồi bỏ đi. Sau khi người đàn ông rời đi, một số người không quên dành cho anh ta cái nhìn ngán ngẩm. 

Một số người nói rằng những người càng yếu đuối trong cuộc sống, họ càng ít có khả năng khoan dung và hào phóng. 

Trên thực tế, tài hoa ưu tú không phải dựa vào giàu hay nghèo, cũng không phải về điểm số học tập mà là về sự tu dưỡng và rèn luyện bản thân của một người. Những người ưu tú, ngay cả khi họ không có gì, họ vẫn đối xử với thế giới bằng trái tim. Còn những người chưa đủ tu tú, ngay cả khi họ đầy đồ trang sức, nhưng họ cực kỳ thô tục trong lời nói và hành động của họ.

Trong hoàn cảnh nào, hành động một người sẽ khiến người khác cảm thấy vô lý? Đó là chuyện không nói có, chuyện bé xé to và bới móc lỗi lầm của người khác. Những hiện tượng như vậy trong cuộc sống rất nhiều, ví dụ vào nhà hàng gọi món và hét vào người phục vụ sơ suất; người đã đến muộn giờ hẹn, và ngay lập tức kiếm cớ chửi người khác; đặt hàng đã hoàn tất và khi nhân viên đã giao hàng đến nơi thì viện cớ do nhân viên trễ giờ và không nhận hàng...

Bạn càng vô lý, càng dễ sống trong thế giới ảo của riêng bạn, bạn càng bỏ qua những chuẩn mực đạo đức cơ bản và cư xử thiếu văn hóa.

Những người ngang ngược, những người kiêu ngạo ở khắp mọi nơi. Cách cư xử thiếu chuẩn mực tố cáo rằng bạn là một con người thấp kém và đồng thời báo hiệu những trở ngại khác cho tương lai của chính bạn. Nên nhớ rằng: Ta đối xử với người thế nào thì người đối xử với ta như vậy!

Xuân Thảo

Cùng chuyên mục
XEM