Không riêng Hà Nội, nhiều thành phố trên thế giới cũng từng dùng giải thưởng để đối phó tắc đường

13/01/2017 07:14 AM | Xã hội

Năm 2015, Tỷ phú Paul Allen cùng với chính quyền thành phố Seattle-Mỹ đã thành lập dự án trao thưởng 50 triệu USD cho những ý tưởng tiến bộ có thể giải quyết tình hình giao thông tệ hại ở đây và đề ra giải pháp tương lai.

Mới đây, Sở giao thông Hà Nội đã tổ chức cuộc thi tuyển ý tưởng phương án tổ chức giao thông với giải thưởng lên đến 200.000 USD. Tuy nhiên, giải pháp tìm kiếm ý tưởng này không phải mới xuất hiện mà đã được rất nhiều thành phố trên thế giới áp dụng để đối phó với tình trạng giao thông ùn tắc.

Năm 2015, Tỷ phú Paul Allen cùng với chính quyền thành phố Seattle-Mỹ đã thành lập dự án trao thưởng 50 triệu USD cho những ý tưởng tiến bộ có thể giải quyết tình hình giao thông tệ hại ở đây và đề ra giải pháp tương lai.

Theo Vulcan, công ty của ông Allen, mức giải thưởng cao này là nhằm khuyến khích những ý tưởng sáng tạo chưa ai nghĩ ra trước đây, qua đó đem lại lợi ích cho thành phố cũng như khuyến khích nhiều nơi trên thế giới noi theo.

Chính quyền thành phố Seattle cũng mong muốn dự án này có thể giải quyết được tình trạng giao thông ngày một tồi tệ ở đây cũng như ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Một báo cáo gần đây cho thấy trong khoảng 30 năm nữa sẽ có hơn 70 triệu người Mỹ được sinh thêm và hàng triệu phương tiện sẽ chất đầy thêm các tuyến đường giao thông, trong đó 65% là các phương tiện xe tải.

Rất nhiều ý tưởng đã được đưa ra cho vấn nạn tắc đường, như xe tự lái, máy bay không người lái (drone) thay thế cho xe tải hay tăng cường các phương tiện công cộng... nhưng chưa một ý tưởng nào thực sự hữu hiệu cho Seattle.

Trong số 50 triệu USD, tỷ phú Allen góp 10 triệu USD và số tiền còn lại đến từ chính quyền thành phố. Ý tưởng chiến thắng sẽ chiếm trọn khoản tiền này kèm theo các đợt góp vốn khác để có thể triển khai ngoài thực tế.

Không khả quan hơn?

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào về dự án của tỷ phú Paul Allen và thành phố Seattle nhưng tình hình giao thông tại đây đang ngày một tệ hơn. Chỉ số xếp hạng giao thông Traffic Index 2016 cho thấy Seattle đứng thứ 4 trong top những thành phố có giao thông tệ nhất Mỹ, trước đó là Los Angeles, San Francisco và New York.

Không riêng Hà Nội, nhiều thành phố trên thế giới cũng từng dùng giải thưởng để đối phó tắc đường - Ảnh 1.

Người dân Seattle sẽ phải tốn thêm 31% thời gian để có thể di chuyển qua thành phố.

Số liệu mới đây cũng cho thấy các tài xế tại Seattle phải tốn thêm 1 giờ lái xe chỉ vì tình trạng ùn tắc giao thông và bình quân 148 tiếng đồng hồ mỗi năm cho sự phiền phức này.

Nếu so sánh với các thành phố lớn khác trên thế giới, Seattle đứng thứ 44/174 về độ tệ hại của hệ thống giao thông.

Nguyên nhân chính khiến Seattle lâm vào tình trạng này là do sự bùng nổ dân số quá nhanh khiến cơ sở hạ tầng không theo kịp, nhất là khi hàng loạt các trung tâm công nghệ ở đây phát triển mạnh thu hút thêm dân cư từ bên ngoài.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM