Không phải Việt Nam, đây mới là khu vực có nhiều lao động nữ nhất trong nền kinh tế

14/03/2017 15:30 PM | Xã hội

Nghiên cứu mới đây của Viện Pew cho thấy tỷ lệ cân bằng giới tính trong lao động trên thế giới vẫn chưa đạt được. Tại rất nhiều nền kinh tế, phụ nữ không được trả công cũng như đối xử bình đẳng như nam giới.

Thậm chí ở Ấn Độ, tỷ lệ tham gia lao động của nữ giới ở mức vô cùng thấp (25,9%). Trong khi đó, phụ nữ chỉ chiếm 46,8% lao động tại Mỹ và tỷ lệ được dự đoán sẽ giảm dần trong 10 năm tới.

Dẫu vậy, chúng ta vẫn còn hy vọng cho bình đẳng nữ giới khi phụ nữ hiện đã chiếm tới 40% tổng lực lượng lao động của 80/114 nền kinh tế.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất là những nước có nhiều lao động nữ nhất không phải các nước phát triển mà lại là các nền kinh tế ở Châu Phi. Zimbabwe và Malawi đứng đầu danh sách với hơn 52% tỷ lệ lao động nữ tham gia vào nền kinh tế, tiếp theo đó là Gambia (50,8%), Liberia (50,6%), Tanzania (50,5%).


Tỷ lệ lao động nữ chiếm hơn 40% tại nhiều nền kinh tế

Tỷ lệ lao động nữ chiếm hơn 40% tại nhiều nền kinh tế


Xếp hạng tỷ lệ lao động nữ trong nền kinh tế (%)

Xếp hạng tỷ lệ lao động nữ trong nền kinh tế (%)

Trong tổng số 114 nền kinh tế, tỷ lệ bình quân phụ nữ tham gia lao động đạt 45,4%.

Mặc dù vậy, báo cáo của Viện Pew cũng cho thấy hầu hết các phụ nữ ở Châu Phi lao động trong những ngành phi chính thức hoặc có thu nhập thấp, qua đó dễ bị bóc lột sức lao động và bị đối xử bất công hơn nam giới.

BT

Cùng chuyên mục
XEM