Không phải Trung Quốc, quốc gia Đông Nam Á này mới là nơi có nhiều doanh nhân thất bại nhất Châu Á

27/10/2016 11:12 AM | Xã hội

Với vị thế là nền kinh tế lớn nhất Châu Á, Trung Quốc thường bị coi là nơi có nhiều công ty bị phá sản nhất khu vực này, nhưng trên thực tế một quốc gia Đông Nam Á khác mới giữ danh hiệu có nhiều doanh nhân thất bại nhất.

Báo cáo của hãng Moody cho thấy từ năm 1990 đến nửa đầu năm 2016, Indonesia là quốc gia có nhiều vụ phá sản nhất xét theo số trường hợp với 74 vụ và tổng giá trị các khoản nợ lên tới 16 tỷ USD.

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục chỉ đứng thứ 2 với 55 vụ và 18 tỷ USD. Xếp tiếp theo đó là hàn Quốc với 50 trường hợp và 22 tỷ USD.

Tuy nhiên nếu tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, số công ty phá sản tại Trung Quốc đã tăng mạnh trở lại và dần chiếm vị thế là nước có nhiều doanh nhân thất bại nhất do tăng trưởng kinh tế giảm tốc.

Trong khoảng 2014 đến nửa đầu năm 2016, Trung Quốc đại lục ghi nhận 27 vụ phá sản với 10,3 tỷ USD tín dụng, chiếm 2/3 tổng số vụ phá sản của toàn Châu Á.

Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đà tăng trưởng của số vụ phá sản đã bắt đầu từ cuối thập niên 90 sau cuộc khủng hoảng năm 1998. Đến đầu thập niên 2000, tỷ lệ phá sản giảm xuống, cá biệt đạt mức 0% trong khoảng 2004-2007.

Tuy nhiên tình hình bắt đầu chuyển biến xấu sau cuộc khủng hoàng năm 2008 với 44 vụ phá sản và 5,8 tỷ USD tiền nợ trong khoảng 2008-2010.

Trong khoảng năm 2014 đến nửa đầu năm 2016, số công ty phá sản tại Châu Á có xu thế tăng trở lại do các ngành xây dựng, khai khoáng, luyện kim gặp áp lực giá hàng hóa, nguyên vật liệu giảm cũng như nhu cầu đi xuống.

Trong số 316 vụ phá sản tại Châu Á trong khoảng năm 1990 đến nửa đầu năm 2016, ngành xây dựng chiếm khoảng 16% còn khai khoáng và luyện kim chiếm 12%.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM