Không phải thứ thuốc thần kỳ nào khác, con người chiến thắng bệnh ung thư nhờ điều đơn giản này

18/12/2017 15:30 PM | Sống

Căn bệnh ung thư vốn chưa phải là “án tử”. Đã bao lần đau đớn với những đợt điều trị hóa xạ trị, nhưng chị Đỗ Huyền Anh (mang trong mình 2 căn bệnh ung thư giai đoạn 3) và cô Nguyễn Thị Tho (ung thư dạ dày giai đoạn 2), đã mạnh mẽ chiến đấu và vượt qua được căn bệnh thế kỷ này. Vậy “thần dược” kỳ diệu giúp họ chiến thắng bệnh ung thư là gì? Liệu có phải là một phương pháp trị liệu đặc biệt mà hiếm người biết?

Chiến thắng 2 bệnh ung thư nhờ nghị lực sống phi thường và niềm lạc quan hiếm có

Tháng 12/2017, chị Đỗ Huyền Anh (34 tuổi, sống tại TP.HCM) không khỏi bất ngờ và hoảng sợ khi nhận kết quả từ bệnh viện kết luận rằng chị đã bị ung thư vú và ung thư tuyến giáp cùng lúc. Cả hai căn bệnh đều đang trong giai đoạn 3 - giai đoạn di căn và nếu người bệnh không được sớm điều trị tích cực thì khả năng sống sót sau 5 năm là rất thấp. “Lúc đó, tôi đã rất sợ hãi, tôi phải đối mặt với căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người như thế nào đây? Làm sao để không phải chết?...” – chị Huyền Anh không khỏi xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc nghiệt ngã ấy.

Chính những lúc phải đối mặt với nỗi sợ hãi đến tột cùng đó, niềm khát khao sống trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chị nhanh chóng lấy lại tinh thần và chủ động tìm hiểu nguồn gốc căn bệnh cũng như phương pháp điều trị phù hợp nhất đối với mình: "Trong lúc nguy khó, tôi nhận ra cần phải đặt niềm tin vào bản thân, phải đối diện với ung thư bằng sự lạc quan nhất. Dù có chết vì căn bệnh này thì tôi cũng sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng!".

Chị bắt đầu tìm hiểu và lắng nghe cơ thể, từ đó tự đúc kết một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Từ bỏ những món ăn mặn yêu thích trước đây, chị chuyển sang chế độ ăn chay với những thực phẩm chỉ mang tính kiềm như rau quả, trái cây, ngũ cốc... Đều đặn mỗi tháng, chị dành ra 3 ngày để thanh lọc cơ thể, kết hợp với việc thay đổi lối sống sinh hoạt hằng ngày như đi ngủ sớm và đủ giấc, tập yoga và thiền, vv...

Nụ cười hạnh phúc của chị Huyền Anh sau 4 tháng điều trị căn bệnh

Chính nhờ nghị lực sống phi thường cùng tinh thần lạc quan, sau 2 tháng hóa xạ trị và 2 tháng duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lí, tháng 4/2017, chị đi tái khám và bác sĩ khẳng định rằng đã không còn thấy tế bào ung thư vú và tuyến giáp trong cơ thể chị.

Tinh thần và ý chí quyết định ít nhất 50% kết quả điều trị

Thần thái khỏe khoắn với nụ cười luôn nở trên môi, ít ai biết rằng cô Nguyễn Thị Tho (51 tuổi, sống tại Hải Phòng) đã từng mắc căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 2 cách đây 8 năm. Trái ngược với phản ứng của chị Huyền Anh, cô Tho tỏ ra rất bình tĩnh. “Kể ra hiếm người tin nhưng mà thật tình là lúc nhận được kết quả báo bị ung thư dạ dày, tôi không hề lo sợ mà còn đi “khoe” với người thân, hàng xóm. Tôi nghĩ ung thư cũng như bao căn bệnh khác thôi, có bệnh thì chữa, còn không chữa được thì duyên phận mình với cuộc sống này tới đó là hết, mình nghĩ đơn giản cho đời thanh thản” – suy nghĩ đầy lạc quan này của cô Tho khiến tất thảy mọi người đều khâm phục.

Cô Nguyễn Thị Tho đã vượt qua căn bệnh ung thư dạ dày với tinh thần lạc quan hiếm có

Chính quan điểm đó đã giúp cô Tho đối mặt với những đợt truyền hóa chất xạ trị - nỗi ám ảnh của đa số bệnh nhận điều trị ung thư, một cách kiên cường và dũng cảm. Ngay cả khi ung thư di căn sang gan buộc cô phải phẫu thuật cắt bỏ 4/5 dạ dày, cô vẫn “bình chân như vại”, còn an ủi người thân hãy yên tâm để mình mổ. Sau hơn 1 năm điều trị, cô Tho đã hoàn toàn hồi phục và sống mạnh khỏe đến hiện tại. Ở cái tuổi 51, dù đã nghỉ hưu nhưng cô vẫn đi làm thêm, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện và lạc quan tận hưởng những thú vui tao nhã của cuộc sống.

Bên cạnh tinh thần, sự hỗ trợ tài chính cũng là yếu tố rất quan trọng

Có thể nói tinh thần lạc quan chính là “thần dược” kỳ diệu giúp rất nhiều bệnh nhân đánh bại được căn bệnh ung thư. Để giữ vững được tâm thế đó, sự chuẩn bị về tài chính cũng là một yếu tố quan trọng. Chi phí cho mỗi lần xạ trị, sử dụng hóa chất hay phẫu thuật cắt khối u không hề nhỏ. Số liệu được thống kê từ Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu năm 2016 cho thấy gần 40% bệnh nhân không đủ tiền mua thuốc điều trị sau 12 tháng phát hiện bệnh, 22% không thể thanh toán chi phí đi lại, 24% không đủ khả năng chi trả chi phí thường xuyên trong gia đình…

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của các gói bảo hiểm ung thư đã mang lại niềm hy vọng và cơ hội sống cho nhiều người trong cuộc chiến phòng và chống lại căn bệnh này. Tháng 8/2017, công ty Bảo hiểm uy tín của Mỹ - Liberty giới thiệu sản phẩm bảo hiểm mới mang tên Bảo hiểm Ung Thư Liberty CancerCa$h với nhiều ưu điểm vượt trội, như bảo hiểm bệnh ung thư cho mọi giai đoạn, quyền lợi bảo hiểm được chi trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm giúp khách hàng chủ động tài chính, số tiền bảo hiểm được chi trả ngay khi khách hàng có chẩn đoán bệnh. Đặc biệt, Liberty CancerCash có phí bảo hiểm thấp, chỉ từ 250.000 đồng/năm nên phù hợp với mọi đối tượng khách hàng 1- 54 tuổi với khách hàng mới và đảm bảo tái tục tới 74 tuổi. Chi tiết bạn có thể tham khảo tại đây.

Từ nay đến 31/12/2017, khi khách hàng mua bảo hiểm Ung thư Cance​rCa$h​ trực tuyến tại website sẽ được giảm phí đến 15%, chương trình cụ thể:

- Giảm phí 10% khi khách hàng lựa chọn phương thức 5 năm và thêm 5% khi thanh toán bằng Visa

- Giảm phí 5% khi khách hàng lựa chọn phương thức 1 năm và thêm 5% khi thanh toán bằng Visa. Chỉ áp dụng với mức phí trên 500,000 đồng. ​

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng 1800599998.

A.D

Cùng chuyên mục
XEM