Không phải DesignBold, startup này mới là bệ phóng tài chính vượt trội cho Hùng Đinh

18/11/2016 09:17 AM | Công nghệ

Để có được DesignBold thành công bước đầu như ngày hôm nay, CEO Hùng Đinh đã mất 10 năm phát triển một dịch vụ rất nổi tiếng trước đó.

Ở thời điểm hiện tại, DesignBold đang là cái tên nổi đình nổi đám trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Thành công bước đầu của startup này khiến người ta liên tưởng tới hiện tượng Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông với mức doanh thu cao kỉ lục.

Tuy nhiên, dù đã mang về 3 tỷ chỉ sau khoảng 2 tuần hoạt động, DesignBold vẫn chưa phải công cụ mang lại doanh thu cao nhất cho CEO Hùng Đinh.

Quay trở lại thời điểm năm 2006, Hùng Đinh bỏ công việc tại một công ty dầu khí lớn với mức lương gần 5.000 USD/tháng và thành lập Công ty Giải pháp J.O.O.M (Joom Solutions).

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, các giải pháp cho doanh nghiệp, các giải pháp thương mại điện tử và phát triển mã nguồn mở. Khi đó startup còn là khái niệm quá xa lạ tại Việt Nam, và lẽ dĩ nhiên, quyết định của anh bị nhiều người cho là "gàn".

Thế nhưng, CEO Hùng Đinh đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Joom Solutions nhanh chóng trở thành một trong những công ty hàng đầu về thiết kế & phát triển các ứng dụng web và thương mại điện tử.


Joom Solutions có 2 cổng hoạt động chính là JoomlArt và Joomlancers

Joom Solutions có 2 cổng hoạt động chính là JoomlArt và Joomlancers

Joom Solutions có 2 cổng hoạt động chính là JoomlArt và Joomlancers. JoomlArt là cái tên quá quen thuộc với cộng đồng mã nguồn mở trên toàn thế giới, thậm chí, hiện nay nó vẫn phát triển rất lớn mạnh.

Với mức giá chào sàn 50 USD trở lên, hệ thống của Joom Solutions đang tạo ra cơ hội cho hàng chục nghìn thành viên tự do có thể bid (đấu thầu) để giành được công việc thông qua chiếc máy tính có kết nối mạng. Không ít thành viên chỉ cần ngồi nhà cũng có thể kiếm được công việc lên tới một vài nghìn USD mỗi tháng.

Với JoomlArt, Hùng Đinh ưu tiên xây dựng nền tảng thiết kế giao diện web mẫu, xây dựng các web cộng đồng, ứng dụng web mở rộng và các giải pháp tự động hóa triển khai CMS.

Đây là một trong những dịch vụ đầu tiên cung cấp các sản phẩm thiết kế và ứng dụng web cao cấp trên nền tảng phần mềm quản trị nội dung mã nguồn mở phổ biến là Joomla (Joomla là một mã nguồn mở rất phổ biến, được tách ra từ Mambo).


Văn phòng làm việc của đội ngũ JoomlArt

Văn phòng làm việc của đội ngũ JoomlArt

Tới năm 2009, Joom Solutions bắt đầu cung cấp thêm các sản phẩm Magento và Drupal, tiếp tục khẳng định đẳng cấp JoomlArt trong cộng đồng mã nguồn mở.

Joom Solutions nhận được tới 1,5 triệu lượt truy cập hàng tháng và xếp hạng 9/10 trên danh sách của Google.

CEO Hùng Đinh từng chia sẻ: "Ngay từ khi thành lập công ty, tôi đã nghĩ đến việc phải kiếm được khách nước ngoài và hướng đến thị trường bên ngoài chứ không chỉ ở Việt Nam". Đây cũng là suy nghĩ của anh khi bắt đầu ý tưởng thực hiện startup DesignBold.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển Joom Solutions, đặc biệt là JoomlArt, CEO Hùng Đinh đã thu về được rất nhiều kinh nghiệm khó có thể mua được bằng tiền. Những kinh nghiệm về xác định đối tượng khách hàng, nhu cầu thị trường, đặt giá sản phẩm,... tất cả làm nên một DesignBold thành công như ngày hôm nay.

Có thể nói, DesignBold chính là "trái ngọt" được hình thành từ quá trình 10 năm phát triển Joom Solutions của Hùng Đinh, nó giúp sản phẩm này có nguồn vốn bền vững và có thể đi xa hơn trong tương lai.

Hồng Nhung

Cùng chuyên mục
XEM