Không phải Anh, quốc gia này sẽ viết nên chương kết cho Liên minh châu Âu

27/11/2016 13:44 PM | Xã hội

Nếu một ngày nào đó giấc mơ Liên minh châu Âu chấm hết, Hà Lan sẽ là giọt nước tràn ly. Cuộc tổng tuyển cử tháng 3 của Hà Lan đang hình thành nên một giây phút quyết định cho châu Âu.

Một cuộc bầu cử Quốc hội sẽ trao cho giới bài đồng eu ro ở Hà Lan một công cụ mạnh để ngăn chặn quốc gia này hội nhập sâu vào EU.

Mặc dù trong ngày Anh bỏ phiếu quyết định rời EU, tại Hà Lan Geert Wilders là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng, rủi ro cho EU lại không đến từ nhà lãnh đạo phe chính trị chống nhập cư thuộc Đảng Tự do bài EU này.

Những bất ổn trong hệ thống chính trị khiến cho ông Wilders không có khả năng là sẽ tìm thấy con đường của mình để bước chân vào chính phủ. Hiện tại, ông được dự đoán sẽ giành được 29/150 ghế trong nghị viện mới, trong khi đảng đương nhiệm có vẻ như sẽ không coi ông là một đối tác liên minh. Trong bối cảnh chính trị Hà Lan đang ngày càng phân mảnh như hiện nay, giới quan sát đều cho rằng kết quả của cuộc bầu cử sắp tới nhiều khả năng sẽ là một sự liên minh giữa 4 hoặc 5 đảng trung tả và trung hữu.

Thay vào đó, rủi ro cho EU đến từ một thế hệ bài euro mới của Hà Lan – những người ít bị chia rẽ và lo lắng về nhập cư hơn, nhưng lại tập trung nhiều vào chủ quyền và có mong muốn phá hoại EU. Những cái tên hàng đầu là Thierry Baudet và Jan Roos – người có liên quan chặt chẽ đến nhóm bài euro ở Anh.

Họ đã giành được một chiến thắng quan trọng: Năm 2015, nhóm này thuyết phục chính phủ Hà Lan để thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý nếu 300.000 dân yêu cầu.

Đó chính là một quả bom nổ chậm đối với EU khi mà cả hai giới chính trị Hà Lan và Brussels đều cảnh giác. Thierry Baudet tin rằng ông sẽ ngăn chặn mọi bước chân của EU trong việc thúc đẩy quá trình hội nhập và cân bằng khu vực euro nếu cần phải có sự đồng ý của Lan (trong đó có thể có trợ cấp cho các quốc gia Nam Âu đang gặp khó khăn như Hy Lạp, Ý).

Bên cạnh đó, chính phủ Hà Lan còn chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu nếu tỷ lệ dân đi bầu trên 30%, mặc dù không có quy định nào về việc này. Đó là một sự nhượng bộ quan trọng đối với nhóm người bài euro ở Hà Lan. 30% là một ngưỡng quan trọng đối với cuộc bầu cử Quốc hội trong năm sau. Hiện nay Đảng của ông Wilders đang nắm 25%. Đảng của ông Baudet và ông Roos được cho là sẽ có khả năng vượt mốc 30%.

Nhìn từ phần còn lại của EU, câu hỏi được quan tâm nhất là liệu đảng đương nhiệm của Hà Lan có thể tìm ra cách tháo quả bom này? Đó không phải là chuyện dễ dàng.

Theo Anh Sa

Cùng chuyên mục
XEM