Không ít người sẽ bất ngờ khi biết đây là những quốc gia di cư nhiều nhất thế giới

26/07/2017 08:56 AM | Xã hội

Nhắc tới di cư, nhiều người sẽ nghĩ tới các nước châu Phi hoặc Syria nhưng thực tế, ở các nước phát triển như Ireland, Phần Lan hay Thụy Điển, tình trạng di cư vẫn diễn ra với số lượng không hề ít.

Dựa trên bản báo cáo được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố tháng 12 năm ngoái, thế giới có 244 triệu người di cư năm 2015, tăng mạnh so với 222 triệu người năm 2010 và 173 triệu người năm 2000. Báo cáo chỉ rõ Ấn Độ là quốc gia có nhiều người di cư nhất trên thế giới, với 15,58 triệu người, tương đương 1% dân số.

Đứng ngay sau Ấn Độ là Mexico với 12,34 triệu người, tương đương 9% dân số. Nước Nga, Trung Quốc và Bangladesh lần lượt chia nhau các vị trí 3, 4, 5 với 10,58 triệu, 9,55 triệu và 7,21 triệu người di cư . Nước Anh đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng này với 4,92 triệu người di cư, tương đương 8% dân số. Lượng người di cư ở Anh trong năm 2015 chỉ thấp hơn một chút so với 5,01 triệu người Syria phải bỏ nhà đi lánh nạn vì nội chiến.

Không ít người sẽ bất ngờ khi biết đây là những quốc gia di cư nhiều nhất thế giới - Ảnh 1.

Những quốc gia có nhiều người di cư nhất thế giới năm 2015 theo số liệu của Liên Hợp Quốc.

Số liệu của WEF còn cho thấy Việt Nam chỉ có 72.800 người di cư vào năm 2015, tăng từ 56.800 người trong năm 2000, một con số vô cùng khiêm tốn.

WEF không phải tổ chức danh tiếng duy nhất thống kê về số người di cư trên khắp thế giới. Năm 2016, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), diễn đàn dành cho các thành viên là chính phủ 34 nền kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới cũng như 70 nước không phải thành viên, cũng đưa ra báo cáo về tình trạng di cư trên thế giới trong năm 2014.

Theo OECD, trong số 34 nước thành viên, Ireland là quốc gia có tỷ lệ người dân sống ở nước ngoài nhiều nhất với 17,5% dân số. Một phân tích của OECD còn chỉ ra rằng cứ 6 người Ireland lại có một người đang sinh sống ở nước ngoài. Dù kinh tế đất nước đã phục hồi sau khủng hoảng tài chính cuối thập kỷ trước nhưng tình trạng người dân rời bỏ đất nước vẫn tiếp diễn.

Không ít người sẽ bất ngờ khi biết đây là những quốc gia di cư nhiều nhất thế giới - Ảnh 2.

Những quốc gia có tỷ lệ người dân sống ở nước ngoài nhiều nhất năm 2014. Nguồn: OECD

Đứng ngay sau Ireland là New Zealand với 14,1% dân số. Sau đó là Bồ Đào Nha, Mexico, Luxembourg, Iceland, Lithuana, Ba Lan, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh… với số người di cư chiếm tối thiểu 6,8% dân số. Mỹ và Trung Quốc lần lượt chia nhau vị trí thứ 33 và 34 trong bảng xếp hạng với 0,5% và 0,3% dân số di cư.

Sở dĩ bảng thống kê của OECD khác với của WEF bởi đơn vị tính hai bên sử dụng là khác nhau. OECD xếp hạng theo tỷ lệ % trong khi WEF tính theo triệu người. Ngoài ra, bảng thống kê của OECD lấy số liệu năm 2014 trong khi WEF lấy số liệu năm 2015.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM