Không đạt tiêu chuẩn, Apple khai tử sạc không dây AirPower

30/03/2019 09:55 AM | Công nghệ

Apple vừa thông báo hủy bỏ sản phẩm sạc không dây AirPower do những khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn riêng của mình.

Trong tuyên bố mới nhất, Dan Riccio, Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật phần cứng của Apple, cho biết: “Sau nhiều nỗ lực, chúng tôi kết luận AirPower không đáp ứng được tiêu chuẩn cao của chúng tôi và phải hủy bỏ dự án. Chúng tôi vẫn tin tương lai nằm ở không dây và cam kết thúc đẩy trải nghiệm không dây đi xa hơn”.

AirPower được thiết kế để sạc Apple Watch, iPhone, AirPod cùng lúc. Tuy nhiên, sau khi giới thiệu thiết bị năm 2017, liên tục có những tin đồn về khó khăn của sản phẩm và thực tế, nó chưa bao giờ được phát hành. AirPower được công bố tháng 9/2017 cùng với iPhone X. Khi ấy, Apple nói sẽ bán ra vào năm 2018. Năm 2018 qua đi nhưng không có dấu vết nào về AirPower và Apple cũng không nói gì.

Tin đồn chỉ ra trở ngại trong sản xuất và kỹ thuật như vấn đề quản lý nhiệt, giao tiếp giữa các thiết bị do Apple muốn thiết kế một bàn sạc duy nhất cho các thiết bị khác nhau và đặt ở đâu cũng sạc được. Điều đó đòi hỏi phải xếp nhiều cuộn dây sạc, dẫn đến thiết bị quá nóng và Apple không thể giải quyết.

Chấm dứt một dự án đã được giới thiệu và trình diễn trước công chúng là hành động chưa có tiền lệ trong lịch sử gần đây của Apple.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM