Không còn là người đại diện pháp luật của Global Home nữa, chồng Thu Minh sẽ vô can khi tranh chấp xảy ra?

16/08/2016 15:25 PM | Kinh doanh

Việc ràng buộc trách nhiệm cá nhân ông Otto De Jager càng khó khả thi, thậm chí có thể nói là không thể ràng buộc cá nhân ông Otto De Jager được.

Những ngày này, dư luận đang đổ dồn vào vụ doanh nghiệp gỗ Gia Hân cùng nhiều công ty khác tố Global Home, doanh nghiệp mà ông Otto De Jager được biết đến là chồng ca sĩ Thu Minh từng làm đại diện, trốn nợ, lừa doanh nghiệp.

Khi dư luận đang chú ý thì mới đây, ca sĩ Thu Minh đăng tải hình ảnh cô tiễn ông Otto đi công tác nước ngoài khiến câu chuyện nợ doanh nghiệp của Global Home càng được quan tâm.

Ngày 14/8/2016, người đại diện theo ủy quyền của Công ty Global (Cộng hòa Czech), luật sư Võ Xuân Trung, cho báo chí biết: Bản thân ông Otto De Jager lúc ký hợp đồng với tư cách giám đốc đại diện cho Công ty Global chứ không phải ký với tư cách cá nhân, do đó cá nhân ông Otto De Jager không chịu trách nhiệm gì trong sự việc này. Ông Otto De Jager từ tháng 3.2016 đã không còn đảm nhiệm chức vụ giám đốc của Công ty Global nữa mà vị trí này đã được thay bởi người khác. Công ty Global và người có trách nhiệm của công ty sẽ có trách nhiệm giải quyết các vấn đề về hợp đồng đã ký với Công ty Gia Hân.

Vậy trách nhiệm của ông Otto tới đâu khi không còn là đại diện của Global Home?

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức Chánh, chia sẻ với CafeBiz về vai trò và trách nhiệm của ông Otto trong vụ việc này.

Theo ông Chánh, cần phân biệt tư cách pháp nhân và cá nhân ông Otto lúc ký hợp đồng. “Khi ký kết hợp đồng thì ông Otto De Jager là đại diện cho pháp nhân là Công ty Global Home, chứ không phải ký với tư cách cá nhân ông này. Nên khi giải quyết tranh chấp hợp đồng khó ràng buộc trách nhiệm với cá nhân ông Otto De Jager”, ông Chánh nhận định.

Luật sư Chánh cho biết thêm, khi ông Otto không còn là đại diện của Công ty Global Home nữa thì việc ràng buộc trách nhiệm cá nhân ông Otto De Jager càng khó khả thi, thậm chí có thể nói là không thể ràng buộc cá nhân ông Otto De Jager được. Công ty Global Home là một bên chủ thể trong hợp đồng mà mình đã tham gia ký kết, thì họ phải có trách nhiệm giải quyết tranh chấp này.

Theo thông tin ca sĩ Thu Minh đăng tối ngày 11/8 trên fanpage thì ông Otto sẽ trở về Việt Nam vào thứ 6 tuần này, ngày 19/8/2016.

Trưởng đại diện Global Home tại Việt Nam cũng xác nhận ông Otto sẽ về Việt Nam vào thứ 6 tuần này (19/8) để giải thích mọi chuyện liên quan đến vấn đề bị tố cáo nợ nần.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM