Không có người nhập cư, nước Mỹ chẳng bao giờ có được 10 tập đoàn hùng mạnh này

02/02/2017 09:01 AM | Công nghệ

Nhiều công ty được đánh giá cao của Mỹ đã được thành lập bởi những người nhập cư hoặc con của những người nhập cư, trong đó có cả công ty của… Tổng thống Donald Trump.

Ngày 28 tháng 1, Tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh mới, trong đó nêu rõ việc tạm dừng việc tiếp nhận người tỵ nạn từ khắp nơi trên thế giới.

Sắc lệnh này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về vấn đề người nhập cư, đến từ 7 quốc gia Hồi giáo, bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria.

Ngay sau khi sắc lệnh được ban bố, nhiều lãnh đạo trong ngành công nghệ của nước Mỹ đã lên tiếng đưa ra quan điểm của mình. Trong một bức thư gửi đến nhân viên của Apple, CEO Tim Cook khẳng định mạnh mẽ "đây là chính sách mà chúng ta không ủng hộ".

CEO Google Sundar Pichai cũng chia sẻ rằng, Google "thất vọng về ảnh hưởng của chính sách". Trong khi đó Sergey Brin, người đồng sáng lập và CEO Alphabet (công ty mẹ của Google) trên danh nghĩa cá nhân thậm chí còn tham gia biểu tình tại Sân bay San Francisco.

CEO Elon Musk (Tesla) và CEO Mark Zuckerberg (Facebook) cũng lên tiếng phản đối sắc lệnh nhập cư. Thực tế, nước Mỹ có nhiều lý do để phản hồi sắc lệnh này bởi nếu nó được áp dụng từ trước, 10 tập đoàn công nghệ dưới đây đã không có cơ hội xuất hiện.

Và...

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM