Không chỉ Uber, đối thủ của họ cũng đang thua lỗ hơn nửa tỉ USD trong năm qua

13/01/2017 10:54 AM | Kinh doanh

Lyft - ứng dụng gọi xe đối đầu với Uber tại thị trường Mỹ đã thua lỗ 600 triệu USD trong năm 2016.

Theo thông tin từ tờ Theo Information thì Lyft - ứng dụng gọi xe đối đầu với Uber tại thị trường Mỹ đã thua lỗ 600 triệu USD trong năm 2016.

Rõ ràng đây là một con số khiến nhiều người choáng váng tuy nhiên một tin mừng đối với công ty này là họ đã tạo ra được doanh thu 700 triệu USD trong năm qua và hiện được định giá 5,5 tỷ USD.

Đây là một bước cải thiện rất lớn so với năm trước nữa. Trong năm 2015, Lyft đã chứng kiến khoản thua lỗ 360 triệu USD và doanh thu chỉ đạt 200 triệu USD. Tờ The Information thậm chí còn khẳng định khoản thua lỗ của Lyft trong năm 2015 nhiều hơn, chạm mốc 412 triệu USD.

Khoảng chênh lệch còn rộng hơn vào năm 2014 khi tờ The Information tiết lộ Lyft thua lỗ 199,4 triệu USD và doanh thu chỉ đạt 31,6 triệu USD. Đối lập lại, đối thủ cạnh tranh chính của họ là Uber thua lỗ hơn 800 triệu USD chỉ riêng trong quý 3 trong năm 2016. Khoản thua lỗ này chưa là gì so với con số 1,2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2016 khiến Uber thua lỗ tổng cộng 2,8 tỷ USD trong cả năm.

Nhìn chung cuộc đầu kéo dài trong những năm qua của Uber và Lyft khiến 2 công ty này phải chi không ít tiền cho những khoản trợ cấp đắt đỏ đối với cả hành khách và lái xe.

Tháng 4, Lyft cam kết với các nhà đầu tư rằng họ sẽ không chi tiêu quá nhiều trong cuộc chiến với Uber nữa và hứa để chi phí không vượt quá 600 triệu USD trong năm 2016 – và có vẻ như cam kết này đã gần được thực hiện.

Khi được hỏi về tình hình tài chính của công ty, Lyft có gửi một thông báo tới cho tờ BI trong đó có đoạn: “Lyft không công khai tình hình tài chính nhưng chúng tôi chưa bao giờ bi quan về tương lai của công ty cả”.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM