Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, còn nhiều Chủ tịch khác từng thử xe của chính công ty mình làm ra

08/03/2019 16:08 PM | Kinh doanh

Mỗi chiếc xe được sản xuất ra là một niềm tự hào cho doanh nghiệp, và bởi vậy, nhiều vị lãnh đạo sẵn sàng ngồi sau tay lái thử xe để trải nghiệm thành quả.

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, còn nhiều Chủ tịch khác từng thử xe của chính công ty mình làm ra - Ảnh 1.

Trong ngày chạy thử chiếc VinFast Lux đầu tiên được xuất xưởng, Chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, đã tự tay thử xe Lux SA2.0 trong khuôn viên nhà máy. Ông còn cho biết sẽ đổi chiếc Lexus LX570 sang VinFast Lux để sử dụng.

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, còn nhiều Chủ tịch khác từng thử xe của chính công ty mình làm ra - Ảnh 2.

Không chỉ ông Vượng, nhiều Chủ tịch của các hãng xe lớn khác trên thế giới cũng muốn trải nghiệm xe do chính doanh nghiệp của mình làm ra. CEO kiêm Chủ tịch Honda, ông Takahiro Hachigo, đã ngồi sau vô-lăng chiếc hatchback hiệu suất cao Civic Type R trên đường đua Takasu Circurt. Ai bảo Chủ tịch không phải một tay lái cừ khôi?

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, còn nhiều Chủ tịch khác từng thử xe của chính công ty mình làm ra - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐQT Toyota, ông Takeshi Uchiyamada, cầm lái chiếc Toyota Fortuner trong sự kiện nói về giải đua Toyota GAZOO Racing.

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, còn nhiều Chủ tịch khác từng thử xe của chính công ty mình làm ra - Ảnh 4.

Toyota Century được coi là Rolls-Royce của nước Nhật. Một chiếc Century GRMN hiệu suất cao độc nhất thế giới được CEO của hãng, ông Akio Toyoda, thử nghiệm ngay trên đường đua, cũng trong một sự kiện về GAZOO Racing, mặc dù chỉ ngồi ở ghế sau. Sau đó, hình ảnh vị CEO này cùng chiếc Century GRMN ngoài phố tiếp tục xuất hiện.

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, còn nhiều Chủ tịch khác từng thử xe của chính công ty mình làm ra - Ảnh 5.

Vị Chủ tịch kiêm CEO tai tiếng của liên minh Renault-Nissan đã tự mình trải nghiệm rất nhiều chiếc xe mang cả 2 thương hiệu. Hình ảnh này là khi ông Carlos Ghosn thử nghiệm chiếc Infiniti Q50 phiên bản có hệ thống tự lái.

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, còn nhiều Chủ tịch khác từng thử xe của chính công ty mình làm ra - Ảnh 6.

Generation EQ là tương lai của xe điện Mercedes-Benz. Mặc dù chiếc xe mới là bản concept, tiến sĩ Dieter Zetsche, Chủ tịch HĐQT Daimler kiêm người lãnh đạo Mercedes-Benz, đã cầm lái để trải nghiệm. Ông còn cầm lái rất nhiều mẫu xe khác của thương hiệu ngôi sao 3 cánh.

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, còn nhiều Chủ tịch khác từng thử xe của chính công ty mình làm ra - Ảnh 7.

Đối với những hãng siêu xe, thật khó để khước từ việc cầm lái những chiếc xe mơ ước như vậy, ngay cả với người lãnh đạo như ông Stefano Domenicali, CEO của Lamborghini, đây. Trong hình là vị CEO thử xe Urus ngay trong khu vực nhà máy. Vị lãnh đạo này cũng nổi tiếng với việc lái những chiếc siêu xe như Huracan hay Aventador trên đường đua.

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, còn nhiều Chủ tịch khác từng thử xe của chính công ty mình làm ra - Ảnh 8.

Tương tự Lamborghini, những chiếc Aston Martin cũng đầy hấp dẫn khi nói về trải nghiệm lái. Ông Andy Palmer, Chủ tịch kiêm CEO của Aston Martin, đã cầm lái chiếc Lagonda Taraf siêu độc trên đường đua.

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, còn nhiều Chủ tịch khác từng thử xe của chính công ty mình làm ra - Ảnh 9.

Vẫn còn rất nhiều vị lãnh đạo khác của các hãng xe sẵn sàng ngồi sau vô-lăng một mẫu xe vừa ra mắt thử xe để có trải nghiệm thực tế.

Theo Đức Khôi

Cùng chuyên mục
XEM