Không cần lo ế, khoa học đã chứng minh tuổi 40 lấy chồng là đẹp nhất

01/09/2017 17:19 PM | Sống

Bây giờ, không thiếu những phụ nữ muốn chứng tỏ bản thân không thua kém đàn ông nên phần lớn họ dành nhiều thời gian để chăm lo cho sự nghiệp và gia đình thì luôn giục lấy chồng. Tuy nhiên, một khảo sát mới đây chỉ ra 30 tuổi mới sung mãn để yêu đương, 40 tuổi là giai đoạn đẹp nhất để lấy chồng.

Các nhà khoa học Anh đã tiến hành một cuộc khảo sát với 2000 chàng trai, cô gái ở Anh để chứng minh quan điểm 30 tuổi vẫn thừa lí tưởng để bắt đầu yêu đương. Kết quả khảo sát đã mang lại những kết quả hết sức bất ngờ so với những kết luận từ các nghiên cứu trước đây.

Theo khảo sát, phụ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi là giai đoạn tốt nhất để cống hiến cho sự nghiệp và xây dựng cuộc sống gia đình, trái ngược lại với những nghiên cứu trước đây đánh giá độ tuổi 20 – 30 là giai đoạn đẹp nhất của đời người.

Phụ nữ bước sang tuổi 39 có nhiều lợi thế về nhiều phương diện, bởi vì lúc này đã qua giai đoạn hình thành nhân cách, phần lớn các tế bào nón đã phát triển ổn định. Nếu tuổi 20 là giai đoạn phát triển đầy đủ về mặt sinh học thì tuổi 30 mới là thời kì phát triển về xã hội học.

Vào giai đoạn này, con người đã có một công việc ổn định và nắm trong tay nhiều kinh nghiệm nhờ trải qua nhiều khó khăn đầu đời. Đồng thời, họ vẫn tràn đầy năng lượng và biết mình muốn gì để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Các nhà khoa học cũng chỉ ra ở độ tuổi 18 – 20, các chàng trai, cô gái đều cảm thấy khó khăn khi chọn nửa kia của cuộc đời mình. Ở độ tuổi này, ngay cả bản thân còn không biết tương lai mình sẽ làm gì, ở đâu, như thế nào mà lại cần tìm một người có trách nhiệm, cùng lý tưởng sống chung suốt đời, quả là không dễ dàng chút nào.

Ngoài ra, ngoài 30 tuổi trở ra, phụ nữ có khả năng quan hệ tình dục chín muồi và sung mãn vì những sở thích và cảm nhận khi quan hệ chăn gối vào độ tuổi này sẽ được nhận thức đúng đắn hơn. Các nghiên cứu còn cho thấy trung bình phải đến tuổi 30, người ta bắt đầu biết lựa chọn đối tác cả đời thận trọng hơn và biết tập trung vào các khía cạnh khác của mối quan hệ.

Đặc biệt, các nhà nghiên cứu tin rằng vào độ tuổi này, nhiều người mới bắt đầu lo nghĩ nghiêm túc về tình trạng sức khỏe bản thân. Nếu như ở độ tuổi 20 – 25, nhiều người phung phí thời gian vào những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, vào những cuộc vui chơi không giới hạn với rượu bia, chất cồn và thuốc lá. Nhưng khi bước sang tuổi 30, bản thân mỗi người sẽ có trách nhiệm hơn với chính cơ thể mình khi thấy những dấu hiệu bệnh lí và bắt đầu đến các phòng khám nghe theo lời tư vấn của bác sĩ hay tìm kiếm thông tin trên mạng.

Đến tuổi 38 – 40, khảo sát cho thấy nhiều người đã đạt được những thành công đáng kế, thậm chí có nhiều người đến tuổi 40 mới có công việc ổn định, lương cao và gia đình sung túc. Có khá nhiều người ở độ tuổi này đã đạt được danh tiếng nhất định trong xã hội và đạt đến đỉnh điểm của sự sung túc về tài chính.

Điều này không chỉ đúng với riêng nước Anh, ở hầu hết các nước đang phát triển cũng đi theo xu hướng ấy. Đa số thanh niên ở các nước phát triển có xu hướng ổn định gia đình vào tuổi 40 thay vì 30 như trước kia. Và nhiều người lên đến đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 50 tuổi.

Vì vậy, câu "gái 30 tuổi đã toan về già" của các cụ có lẽ nên thay bằng: "Ba mươi là tuổi yêu đương. Bốn mươi tuổi mới khẩn trương lấy chồng".

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM