Khởi tố tài xế xe khách chở hơn 20 sinh viên lao xuống đèo Hải Vân

10/01/2019 15:32 PM | Xã hội

Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Anh Minh, tài xế điều khiển xe khách chở hơn 20 sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân.

Liên quan đến vụ xe chở 22 sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân , ngày 10/1, Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Anh Minh (SN 1971, trú phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Theo đó, tài xế này bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ chiều 8/1, tài xế Minh điều khiển xe ô tô khách BKS: 51B – 22930, lưu thông qua đèo Hải Vân, theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đến km 898+200 phía Bắc đèo Hải Vân (thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, TT.Huế), xe khách này bất ngờ rơi xuống vực sâu khoảng 30 m.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe chở theo 24 người, gồm: 22 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang, 1 lái xe và 1 phụ xe.

Khởi tố tài xế xe khách chở hơn 20 sinh viên lao xuống đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Vụ việc khiến 1 nữ sinh tử vong và hàng chục sinh viên bị thương.

Khởi tố tài xế xe khách chở hơn 20 sinh viên lao xuống đèo Hải Vân - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Hậu quả, 1 nữ sinh viên tử vong, 21 người bị chấn thương, ô tô hư hỏng nặng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Minh vượt xe cùng chiều tại khúc cua ngoặt không đảm bảo an toàn gây ra tai nạn giao thông.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo HÀ NAM

Cùng chuyên mục
XEM